Malaysia mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay mất tích

Malaysia Airlines mở rộng phạm vi tìm kiếm vượt quá lộ trình bay của chiếc máy bay MH370 và hiện tập trung tại "bán đảo phía Tây Malaysia thuộc eo biển Malacca."

THX đưa tin, ngày 11/3, Hãng hàng không Malaysia Airlines ra thông báo mới nhất cho biết các nỗ lực tìm kiếm máy bay chở khách mang số hiệu MH370, mất tích sáng 8/3, đã được mở rộng vượt quá lộ trình bay của chiếc máy bay này và hiện tập trung tại "bán đảo phía Tây Malaysia thuộc eo biển Malacca."

Theo Malaysia Airlines, các nhân viên kỹ thuật đã không phát hiện bất cứ vấn đề nào khi tiến hành bảo dưỡng máy bay này hai tuần trước khi xảy ra vụ mất tích.

Như vậy, công tác tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777-200 số hiệu MH370 bị mất tích của hãng hàng không quốc gia Malaysia Malaysia Airlines đã bước sang ngày thứ tư, với sự tham gia của 40 tàu và 30 máy bay từ hơn 10 nước trên thế giới, gồm Trung Quốc, Mỹ, Australia, New Zealand và một số nước Đông Nam Á.

Hãng hàng không Malaysia Airlines thông báo máy bay Boeing 777-200 đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu sáng 8/3, sau khi rời thủ đô Kuala Lumpur để tới Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trên máy bay có 12 thành viên phi hành đoàn cùng 227 hành khách đến từ 13 quốc gia - trong đó theo Tân Hoa xã có 154 người là công dân Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục