Malaysia sẽ tiếp tục chào đón lao động Việt Nam

Bộ trưởng Nguồn nhân lực Malaysia khẳng định nước này sẽ tiếp tục tiếp nhận và đảm bảo an toàn cho người lao động Việt Nam.
Malaysia sẽ tiếp tục tiếp nhận lao động Việt Nam tới nước này làm việc trongthời gian tới và sẽ làm hết sức mình để đảm bảo an toàn cho người lao động ViệtNam.

Tiến sĩ S. Subramaniam - Bộ trưởng Nguồn nhân lực Malaysia đã khẳng định điềunày khi trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam bên lề Hội nghị Bộtrưởng Lao động các nước ASEAN lần thứ 21 (ALMM 21) khai mạc sáng 24/5 tại Hà Nội.

“Chúng tôi hài lòng với số lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia. Họ lànhững công nhân chăm chỉ và đang góp phần làm tăng sức sản xuất của nền kinh tếMalaysia,” ông Subramanian nói.

Về điều kiện làm việc đối với người lao động Việt Nam, ông Subramanian cho biếtMalaysia đã và sẽ tiếp tục ban hành các quy định và luật lệ để bảo vệ quyền lợicủa lao động Việt Nam, đảm bảo rằng các công nhân Việt Nam được làm việc trongmột môi trường tốt.

Để phát triển nguồn nhân lực cho sự hồi phục kinh tế sau cuộc khủng hoảng tàichính toàn cầu, Bộ trưởng Subramanian cho rằng các nước ASEAN cần nâng cao kỹnăng nghề và đào tạo nghề cho người lao động, qua đó nâng cao sức sản xuất củacác nền kinh tế trong hiệp hội.

Về ý tưởng thành lập một thị trường lao động chung trong ASEAN, nơi người laođộng ở một nước này có thể dễ dàng tìm việc ở một nước khác, ông Subramanian chobiết các bộ trưởng sẽ bàn bạc chi tiết tại hội nghị lần này để làm sao cho cácnước ASEAN cùng có lợi.

"Việc thành lập thị trường lao động chung trong ASEAN phù hợp với việc hìnhthành cộng đồng văn hóa, kinh tế, xã hội ASEAN vào năm 2015 và dĩ nhiên trongtương lai sẽ có sự hợp tác và sự chuyển dịch lao động lớn hơn trong ASEAN,” Bộtrưởng Subramanian nói.

Theo Cục quản lý Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,Việt Nam bắt đầu đưa lao động sang làm việc tại Malaysia từ đầu năm 1992. Hiệnnay có khoảng 100.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại thị trường này, chủyếu làm việc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp./.

Phạm Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục