Thủ tướng dự Diễn đàn Nâng cao Năng suất Lao động Quốc gia năm 2024
Sáng 26/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Nâng cao Năng suất Lao động Quốc gia năm 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Nâng cao Năng suất Lao động Quốc gia năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Nâng cao Năng suất Lao động Quốc gia năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Các đại biểu tham dự Diễn đàn Nâng cao Năng suất Lao động Quốc gia năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Nâng cao Năng suất Lao động Quốc gia năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Nâng cao Năng suất Lao động Quốc gia năm 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại diện người lao động của Công ty Intel Products Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tham luận. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Chị Phùng Thị Hạnh, công nhân Tổng Công ty May 10 phát biểu tham luận. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bài toán khó đối với Việt Nam hiện nay là cần tăng lương trước cho người lao động để kích thích tăng năng suất hay ngược lại, người lao động phải tăng năng suất để tạo tiền đề cho việc tăng lương.
Việt Nam đặt mục tiêu tốc độ tăng năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,5-7%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 7-7,5%/năm.
Mục tiêu của Chương trình là đến năm 2030, năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, tận dụng hiệu quả các cơ hội của Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.