Ủng hộ 1,5 tỷ đồng để trồng 6 “vườn rau xanh chiến sỹ" đảo Trường Sa

Để sát cánh cùng những người lính đảo về vật chất và tinh thần, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay ủng hộ xây dựng cho Trường Sa vững mạnh hơn.

(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)

Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM vừa tài trợ 1,5 tỷ đồng phát triển trồng 6 “vườn rau xanh chiến sỹ” trên 6 đảo Trường Sa và Nhà giàn gồm: Len Đao, Sinh Tồn Đông, An Bang, Đá Đông B, Trường Sa và Nhà giàn DK 1/21 (Ba Kè). Đây là nguồn kinh phí Ban lãnh đạo Công ty chung tay đóng góp Quỹ Trường Sa từ chính tiền lương kết hợp với quỹ phúc lợi xã hội của doanh nghiệp ủng hộ xây dựng những công trình thiết thực trên các đảo nâng cao chất lượng cuộc sống cho chiến sỹ.

Ông Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phó Trưởng Đoàn công số 21 ra thăm đảo Trường Sa, cho hay tại các đảo và điểm đảo ở Quần đảo Trường Sa còn rất nhiều thiếu thốn do ở điều kiện địa lý xa với đất liền và thời tiết khắc nghiệt. Điều đó thôi thúc ông và các doanh nghiệp chung tay để nâng cao đời sống vật chất của bộ đội.

Năm 2024, Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM là một trong những đơn vị của Hiệp hội ủng hộ mạnh mẽ nhất với phong trào xanh hóa Trường Sa.

“Tôi muốn mời các doanh nghiệp đi cùng để cho họ hiểu thêm về cuộc sống của những người lính nơi đảo xa, đó là sự vất vả, thiếu thốn nhưng họ vẫn dũng cảm kiên cường. Từ đó những “người lính trên mặt trận kinh tế” sẽ sát cánh chung tay cùng những người lính đảo, cùng ủng hộ vật chất và tinh thần cho Trường Sa. Vì vậy, trong hai năm gần đây, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay hướng về Trường Sa", ông Tô Hoài Nam nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, các đơn vị bảo vệ Trường Sa, các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục ủng hộ cho cộng đồng doanh nghiệp được ra Trường Sa để nhiều doanh nghiệp thấy được những nỗi vất vả của người lính đảo xa qua đó có những chia sẻ để chung tay xây dựng Trường Sa vững mạnh hơn.

Đại tá Ngô Văn Thành, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân - Trưởng đoàn công tác cho hay với phong trào “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước” quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK 1 luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ về nhiều mặt của các cơ quan ban, ngành đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế chính trị xã hội của nhân dân cả nước và Kiều bào ở nước ngoài.

Thông qua các chuyến hành trình tiến ra biển một lần nữa khẳng định sự toàn vẹn chủ quyền quốc gia trên biển và đẩy mạnh công tác xã hội hoá nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, huy động mọi nguồn lực cho biển, đảo và động viên các địa phương trong cả nước cùng hướng về Trường Sa, vì Trường Sa, vì biển đảo của Tổ quốc. Từ sự chung tay với nguồn lực của các tổ chức và doanh nghiệp để xây dựng mỗi đảo, điểm đảo, nhà giàn thực sự mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan và ngày càng xanh hơn, sáng hơn, đẹp hơn, vững vàng hơn.

Đoàn công tác số 21 (năm 2024) đi thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1/21 từ ngày 18 đến 24/5, với sự tham gia của 272 đại biểu đến từ Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Bộ Nội vụ, tỉnh Yên Bái, tỉnh Tây Ninh, Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM (thành viên của Aikya Group) và các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp trung ương, địa phương…

Trên hải trình đến với Trường Sa, con tàu KN290 đã đưa đoàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tại 6 đảo: Len Đao, Sinh Tồn Đông, An Bang, Đá Tây C, Đá Đông B, Trường Sa và Nhà giàn DK 1/21 (Ba Kè).

Ai đã đến với Quần đảo Trường Sa, thấy được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sự nghèo nàn dinh dưỡng của đất cằn, biển mặn mới cảm nhận hết sự nỗ lực, kiên trì của cán bộ, chiến sĩ trong việc trồng rau xanh phục vụ cho bữa ăn hằng ngày.

Tại các đảo, rau xanh rất quý do việc chăm sóc vô cùng khó khăn, đặc biệt là các đảo chìm. Bởi từng nắm đất đều phải mang từ đất liền ra, tất cả các vật dụng như chậu hỏng, máng nhựa, xô thủng, chậu xi măng đều được bộ đội tận dụng để trồng rau. Ngoài ra, các hệ thống giàn treo cũng được áp dụng để tối ưu hóa không gian trồng các loại giống cây leo như: mồng tơi, mướp, dưa chuột. Đặc biệt, xung quanh vườn rau luôn được rào bằng các tấm tôn, lưới để ngăn gió, hơi mặn từ biển thổi vào, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực của điều kiện thời tiết đến sự phát triển rau xanh trên đảo.

Được biết, việc trồng rau xanh ở Trường Sa đã được cán bộ, chiến sĩ hải quân quan tâm thực hiện từ nhiều năm qua. Nhất là thời gian gần đây, với sự giúp đỡ của đất liền trong việc vận chuyển đất, vật tư xây dựng nhà lưới, cung ứng hạt giống, cây trồng phù hợp với khí hậu, đã giúp cho chiến sĩ tại các điểm đảo và nhà giàn chủ động hơn trong việc gieo trồng, chăm sóc các loại rau xanh.

Một số hình ảnh vườn rau chiến sỹ ở Quần đảo Trường Sa:

VNP_xanh 0.jpg
Các chiến sỹ trên đảo An Bang chăm sóc vườn rau. (Ảnh: PV/Vietnam+)
VNP_xanh 3.jpg
Vườn rau trên đảo Len Đao. (Ảnh: PV/Vietnam+)
VNP_xanh h1.jpg
Vườn rau trên Nhà giàn DK1/21 được các chiến sỹ chăm sóc tươi tốt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
VNP_xanh 8.jpg
Tại các đảo, rau xanh rất quý do việc chăm sóc vô cùng khó khăn, đặc biệt là các đảo chìm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
VNP_xanh 2.jpg
Việc trồng rau xanh ở Trường Sa đã được cán bộ, chiến sỹ hải quân quan tâm thực hiện từ nhiều năm. Vườn rau trên đảo Sinh Tồn Đông. (Ảnh: PV/Vietnam+)
VNP_quả dưa.jpg
Dưa hấu các chiến sĩ trên Đảo Len Đao trồng và chăm sóc ra nhiều quả. (Ảnh: PV/Vietnam+)
VNP_xanh 1.jpg
Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM đã tài trợ 1,5 tỷ đồng phát triển trồng 6 “vườn rau xanh chiến sỹ” trên 6 đảo Trường Sa và Nhà giàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục