
Bình Thuận: Khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp điểm cơ sở A6 tại Hòn Hải
Điểm cơ sở A6 là điểm đánh dấu đường cơ sở Việt Nam; đây được xem như điểm xa nhất của đường viền nội thủy của nước ta ở vùng Nam Biển Đông.
Điểm cơ sở A6 là điểm đánh dấu đường cơ sở Việt Nam; đây được xem như điểm xa nhất của đường viền nội thủy của nước ta ở vùng Nam Biển Đông.
Vượt nắng gió biển khơi, những cây bàng vuông hàng trăm năm tuổi ở Trường Sa vẫn hiên ngang bén rễ, cắm sâu vào nền đá san hô, trở thành biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của người lính Hải quân.
Lễ thượng cờ trên đảo tiền tiêu Cô Tô (Quảng Ninh) không chỉ là lời khẳng định chủ quyền quốc gia mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình và phát triển bền vững của đất nước Việt Nam.
Vượt mọi khó khăn, thử thách, những người lính Hải Quân nhân dân Việt Nam đang ngày đêm nâng cao cảnh giác, bảo vệ từng hòn đảo, từng dặm biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Chắc tay súng, dõi mắt theo từng ngọn sóng nơi Trường Sa, cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân ngày đêm cùng các ngư dân bám biển, giữ biển để con thuyền đất nước ngày càng vươn khơi, phát triển.
Cột mốc không chỉ là công trình đánh dấu chủ quyền, mà còn được coi như biểu tượng, thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Hơn 60 kiều bào và đại biểu trên “Chuyến tàu Đại đoàn kết” đã trải qua hải trình ý nghĩa khi ra thăm huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Trong hải trình đến với Trường Sa và Nhà giàn DK-1, hơn 60 kiều bào cùng các đại biểu đoàn công tác trên "Chuyến tàu Đại đoàn kết" đã ra thăm Nhà giàn DK1/8 Quế Đường.
Giữa muôn trùng sóng gió, cuộc sống còn nhiều khó khăn, Trường Sa vẫn luôn sáng lên tinh thần bất tử, lớp lớp những người lính Hải quân nối tiếp nhau bảo vệ gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Ở Trường Sa không chỉ có cây mà còn mướt mát màu xanh của nhiều loại rau, đó chẳng phải là “phép lạ” mà được “tưới” từ những giọt mồ hôi và trí thông minh, sáng tạo của các bộ chiến sỹ trên đảo.
Trường Sa hôm nay không chỉ là “pháo đài thép giữa lòng Biển Đông" mà còn là một địa phương phát triển mạnh mẽ gắn liền với sự phát triển chung của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung.
Trong những ngày tháng Tư lịch sử, các đơn vị tại đảo Trường Sa đã diễu binh biểu dương lực lượng, khẳng định quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa.
Sau mỗi chuyến thăm, kiều bào lại càng hiểu thêm nỗ lực và sự hy sinh vô cùng lớn lao của cán bộ chiến sỹ ở đảo; đồng thời thêm tin tưởng vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc và phát triển đất nước.
Dưới cờ Tổ quốc thiêng liêng, các đơn vị tại đảo Trường Sa đã diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng, khẳng định quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa.
Đảo Hòn Hải là điểm A6 đánh dấu đường cơ sở Việt Nam, đây được xem như điểm xa nhất của đường viền nội thủy của nước ta ở vùng Nam Biển Đông.
Trong hải trình năm nay, các đại biểu kiều bào đến thăm 6 điểm đảo gồm Đá Thị, Sinh Tồn, Len Đao, Cô Lin, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DKI/8 Quế Đường.
Trong hải trình 7 ngày, 6 đêm, Đoàn công tác số 10 thăm, tặng quà, giao lưu văn nghệ với quân và dân trên các đảo: Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, đảo Trường Sa lớn và Nhà giàn DK1.
Chuyến công tác góp phần kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa không chỉ dừng lại ở ý nghĩa văn hóa, mà còn góp phần phản ánh về lịch sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng Biển Đông.
Riêng trong năm ngoái, BIDV Chi nhánh Sông Hàn đã hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, xây dựng chương trình biển đảo... với tổng kinh phí 471 triệu đồng.
Sau 50 năm thống nhất đất nước, qua 32 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thổ Châu vượt qua muôn vàn khó khăn, chung sức, chung lòng từng bước đưa xã đảo đi lên.
Nhiều năm qua du lịch là mũi nhọn của huyện đảo Lý Sơn nhưng chưa đáp ứng nhu cầu du khách, thiếu hạ tầng, dịch vụ du lịch chưa chuyên nghiệp, tính hấp dẫn chưa cao...
Chuyến tàu Đại đoàn kết thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 có sự tham gia của đồng bào thuộc các thành phần dân tộc, tôn giáo trong nước và kiều bào ở nước ngoài, sẽ diễn ra vào cuối tháng Tư tới.
Tàu cá QNa-91769 TS đã đưa 11 thuyền viên gặp nạn trên tàu cá QNa-91679-TS và một thi thể thuyền viên trên tàu gặp nạn về đến Cảng cá Đề Gi an toàn.
Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam huy động, kêu gọi các lực lượng, tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh phối hợp, tiếp cận hiện trường để nắm thông tin về tàu cá và các thuyền viên bị mất tích.
Các buổi tuyên truyền chủ quyền biển đảo của Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giúp học sinh, sinh viên mở mang kiến thức, hun đúc tình yêu đất nước.
Khoảng 9 giờ ngày 19/3, một tàu cá đã tìm thấy thuyền viên Trần Văn Hữu (sinh năm 1995, trú tại xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu) cách điểm tàu gặp nạn khoảng 10 hải lý trong tình trạng sức khỏe yếu.
Sáng 15/3/2025, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức tại đình làng An Hải, huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) nhằm tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa dựng bia chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - biển, đảo thiêng liêng” lần đầu tiên công bố nhiều tài liệu lưu trữ từ thế kỷ 19 đến nay phản ánh lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.
Chiều 8/3, lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã dự lễ phát động thi đua hoàn thành tiến độ dự án cấp điện lưới Quốc gia cho huyện Côn Đảo.