Kịp thời cấp cứu ngư dân bị ngộ độc nặng trên biển

Tàu Kiểm ngư Việt Nam nhanh chóng cứu ngư dân bị ngộ độc nặng khi khai thác hải sản ở vùng biển phía Nam, đảm bảo tính mạng và sức khỏe.

Tổ quân y thăm khám, sơ cứu cho ngư dân.
Tổ quân y thăm khám, sơ cứu cho ngư dân.

Ngày 20/9, Chi đội Kiểm ngư số 2 (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết tàu KN 215 thuộc Chi đội đã kịp thời cấp cứu một ngư dân bị ngộ độc nặng khi đang khai thác hải sản trên vùng biển phía Nam Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 19/9, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam, Tàu KN 215 (thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2, Kiểm ngư Việt Nam) nhận được tin cầu cứu từ tàu cá KG 95054 TS cho biết một ngư dân trên tàu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tàu KN 215 nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu cá có ngư dân bị bệnh.

Sau khoảng 45 phút, tàu KN 215 đã tiếp cận được tàu cá. Tổ y tế lập tức sang tàu cá đưa bệnh nhân về tàu KN 215 để cấp cứu.

Qua thăm khám, bệnh nhân được xác định là ông Trần Văn Thích (sinh năm 1969, trú tại tỉnh An Giang) có dấu hiệu ngộ độc nặng: sốt, huyết áp cao và không ổn định, nôn ói, tiêu chảy. Tổ y tế đã tiến hành cấp cứu, cho uống thuốc và theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Đến 23 giờ cùng ngày, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, không còn nôn ói, tiêu chảy.

Sau khi cấp phát thuốc, tổ y tế đã bàn giao bệnh nhân lại cho tàu cá, đồng thời hướng dẫn thuyền trưởng nhanh chóng đưa ngư dân bị bệnh vào bờ để tiếp tục điều trị, bảo đảm an toàn tính mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

“Trái tim cho em” đến với các tỉnh không chỉ để phát hiện những em bé mắc tim bẩm sinh, mà để mở ra hy vọng chữa trị cho những hoàn cảnh thiếu thốn. (Ảnh: Viettel)

Cuộc tìm kiếm và vá lại những 'trái tim lỗi '

Nhận diện sớm những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh là "chìa khóa vàng" nhưng làm sao để chiếc chìa khóa ấy đến tay những gia đình nghèo ở vùng nông thôn, xa xôi, nơi điều kiện y tế còn thiếu thốn?