Malaysia tăng cường quản lý người nước ngoài

Malaysia sẽ tiến hành xác định rõ lai lịch và thân nhân của đối tượng như sinh viên, lao động nước ngoài, công ty đóng ở Malaysia.
Ngày 6/1, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Hishammuddin Tun Hussein cho biết chính phủ nước này sẽ tăng cường công tác giám sát và quản lý người nước ngoài đang sống và làm việc ở Malaysia.

Theo ông Hussein, đây là biện pháp nhằm tăng cường đảm bảo an ninh.

Malaysia sẽ tiến hành xác định rõ lai lịch và thân nhân của các đối tượng như sinh viên, lao động nước ngoài, đại diện các tổ chức, công ty đóng tại Malaysia...

Khi được hỏi liệu hành động trên có kết thúc bằng một đợt cưỡng chế hồi hương hàng loạt hay không, ông Hussein nói: "Tôi không cho là như vậy. Nếu đây là một vấn đề nghiêm trọng, chúng tôi sẽ phải xử lý ngay. Điều chúng tôi muốn làm là xử lý và ngăn chặn trước khi nó trở thành một vấn đề lớn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục