Malaysia tiếp tục xử 2 nữ nghi phạm của vụ Kim Jong-nam trong tháng 4

Ngày 1/3, Tòa hình sự quận Sepang, bang Selangor, đã tiến hành xét xử hai nữ nghi phạm liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong-nam vào ngày 13/2 tại san bay quốc tế KLIA2.
Malaysia tiếp tục xử 2 nữ nghi phạm của vụ Kim Jong-nam trong tháng 4 ảnh 1Nghi phạm Đoàn Thị Hương xuất hiện tại tòa án Malaysia. (Nguồn: AFP)

Ngày 1/3, Tòa hình sự quận Sepang, bang Selangor đã tiến hành xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và công dân Indonesia  Siti Aisyah - hai nữ nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam vào ngày 13/2 tại san bay quốc tế KLIA2.

Tại phiên tòa các nghi phạm được xét xử riêng biệt, đầu tiên là Siti Aisyah, sau đó đến lượt Đoàn Thị Hương.

Các nghi phạm bị cáo buộc theo điều 302 Bộ luật hình sự. Theo đó nếu bị cho là có tội, người phạm tội có thể bị tử hình.

Thẩm phán Harith Sham Mohamed Yasin đã quyết định chuyển vụ này lên Tòa án tối cao Shah Alam để xét xử vào ngày 13/4. 

Cả hai nghi phạm đã được chuyển đến nhà tù Kajang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục