Mali mở biên giới cho Algeria truy kích al Qaeda

Theo nguồn tin quân sự Mali, quân đội Algeria được phép vượt qua biên giới vào lãnh thổ Mali để truy đuổi các phần tử al-Qaeda.
Một nguồn tin quân sự Mali cho biết nước này đề xuất các lực lượng an ninh Algeria được phép vượt qua biên giới vào lãnh thổ Mali truy đuổi các phần tử khủng bố al-Qaeda là thủ phạm vụ sát hại 11 cảnh sát Algeria hôm 30/6 vừa qua ở khu vực gần biên giới hai nước.

Theo nguồn tin giấu tên nói trên, quân đội Algeria được phép vượt qua biên giới truy đuổi bất cứ thủ phạm vào trong vụ tấn công trên đến bất cứ địa điểm nào thuộc lãnh thổ Mali.

Hiện hai nước đang liên hệ với nhau để xem xét các biện pháp phối hợp này.

Các chuyên gia cho rằng đề xuất trên của Mali có thể là một dấu hiệu cho thấy các nước trong khu vực sa mạc Sahara ngày càng sẵn sàng hợp tác chống phiến quân tại khu vực sa mạc vốn thưa thớt cảnh sát, nơi Al Qaeda đang âm mưu biến thành một chiến trường mới.

Các chuyên gia an ninh cho biết al-Qaeda hiện đang xây dựng căn cứ tại các khu vực biên giới giữa Algeria, Mali, Mauritania và Niger, do tình trạng an ninh lỏng lẻo, biên phòng sơ hở và các mạng lưới buôn bán ma túy hoành hành tại các khu vực này.

Nếu Algeria chấp nhận đề xuất trên của Mali, đây sẽ là sự phá vỡ nguyên tắc trong chính sách ngoại giao của Algeria kể từ khi giành độc lập năm 1962, theo đó nước này không tiến hành các hoạt động quân sự bên ngoài biên giới quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục