Maroc sẽ chi 18 tỷ USD để trang bị vũ khí, khí tài cho quân đội

Theo một báo cáo của trung tâm Report Linker chuyên về thẩm định đầu tư thị trường vũ khí thế giới, Maroc sẽ chi 18 tỷ USD từ nay đến 2020 để trang bị vũ khí cho quân đội.
Maroc sẽ chi 18 tỷ USD để trang bị vũ khí, khí tài cho quân đội ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo một báo cáo của trung tâm Report Linker chuyên về thẩm định đầu tư thị trường vũ khí thế giới, Maroc sẽ chi 18 tỷ USD từ nay đến 2020 để trang bị vũ khí cho quân đội.

Theo báo cáo trên, Maroc sẽ dành 3,3 tỷ USD/năm để chi tiêu cho quân đội và ngân sách dành cho quốc phòng sẽ đạt gần 4 tỷ USD/năm từ nay đến 2020.

Quốc gia Tây Phi này sẽ tập trung đầu tư vào các máy bay trực thăng chiến đấu, trang thiết bị mới cho lực lượng hải quân như tàu ngầm, tàu chiến và các thiết bị giám sát, trong bối cảnh chính phủ Maroc đang nỗ lực đối phó với các nguy cơ tấn công khủng bố bên trong và bên ngoài cũng như tăng cường an ninh biên giới.

Nhập khẩu vũ khí của Maroc - nước đứng thứ 2 về lượng vũ khí nhập khẩu tại châu Phi (26%) - tăng 52,8% trong giai đoạn 2006-2010 và 2011-2015. Cuối năm 2015, Maroc đã đặt hàng 150 xe tăng của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.