Mexico phản đối mạnh mẽ việc bang Texas đưa vệ binh tới biên giới

Trong bản tin phát đi chiều 15/8, Bộ Ngoại giao Mexico đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc chính quyền bang Texas của Mỹ đưa vệ binh tới đường biên giới.
Mexico phản đối mạnh mẽ việc bang Texas đưa vệ binh tới biên giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Trong bản tin phát đi chiều 15/8, Bộ Ngoại giao Mexico đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc chính quyền bang Texas của Mỹ đưa vệ binh tới đường biên giới, cho rằng hành động này không thể thanh minh bằng bất cứ lý do nào.

Bộ nhấn mạnh quyết định đơn phương của chính quyền bang Texas không đóng góp gì cho những nỗ lực chung nhằm ổn định và xây dựng một đường biên giới an toàn, thịnh vượng và hiện đại, đồng thời cũng không giải quyết được vấn đề di cư, mà ngược lại nó đã đi ngược lại con đường đối thoại và đồng thuận mà chính phủ Liên bang Mỹ và Mexico đã dày công vun đắp.

Chính phủ Mexico kêu gọi giải quyết hiện tượng di cư trên cơ sở của tầm nhìn toàn cục, dài hạn và có cùng trách nhiệm, bao gồm cả việc kích thích phát triển kinh tế-xã hội tại vùng biên giới giữa hai nước, đồng thời Mexico cam kết áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ và tôn trọng công dân nước này, đặc biệt là đối với trẻ em, thanh thiếu niên không có người lớn đi kèm.

Phản ứng của Mexico được đưa ra sau khi Thống đốc bang Texas Rick Perry tuyên bố gửi 1 vạn vệ binh tới vùng biên giáp Mexico nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ biên giới trước làn sóng di cư bất hợp pháp từ phía Mexico trong một chiến dịch mang tên “Strong Safety.”

Mexico và Mỹ có đường biên giới chung dài hơn 3.180 km, trong đó bang Texas con biên giới với 4 bang miền Bắc Mexico là Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục