Mexico: Số ca bệnh và tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục trong ngày

Bộ Y tế Mexico thông báo số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 đã tăng kỷ lục trong 24 giờ qua, với 501 ca tử vong, với 3.461 ca bệnh mới và 501 ca tử vong.
Mexico: Số ca bệnh và tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục trong ngày ảnh 1Người dân Mexico mai táng các nạn nhân tử vong vì dịch COVID-19. (Ảnh: RSS24)

Ngày 26/5, Bộ Y tế Mexico thông báo số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 đã tăng kỷ lục trong vòng 24 giờ qua, với 3.461 ca bệnh mới và 501 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 74.566 người, trong đó có 8.134 ca tử vong. Ngoài ra, có 31.878 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Cơ quan chức năng cho biết bên cạnh số ca tử vong trong nước, 1.073 công dân nước này đã tử vong do COVID-19 tại nước ngoài và 13.175 công dân đã được hồi hương. Tính tới thời điểm hiện tại, Mexico đã tiến hành 235.129 xét nghiệm.

[ASEAN và Mexico trao đổi kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19]

Theo kế hoạch, Mexico sẽ dỡ bỏ giãn cách xã hội vào ngày 31/5. Tuy nhiên, chính quyền các bang có thể tiếp tục áp dụng các biện pháp bổ sung tùy thuộc vào diễn biến dịch tại địa phương.

Liên quan tới đại dịch COVID-19 trong khu vực Trung Mỹ, số ca mắc bệnh tại Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador đã lên đến 22.394 trường hợp, trong đó có 600 ca tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục