Mexico: Tội phạm chặt đầu 10 người vứt ngoài chợ

Nhà chức trách Mexico hôm 18/3 đã tìm thấy 10 đầu người nằm gần một khu chợ ngoài trời tại thị trấn Teloloapan ở bang Guerrero.
HTML clipboard Nhà chức trách Mexico hôm 18/3 đã tìm thấy 10 đầu người nằm gần một khu chợ ngoài trời tại thị trấn Teloloapan ở bang Guerrero.

"Những chiếc đầu này thuộc về 3 người phụ nữ và 7 người đàn ông," phát ngôn viên cảnh sát Arturo Martinez Nunez cho biết.

Nhà chức trách nói rằng các tin nhắn chống lại băng buôn bán ma túy La Familia đã được để lại cùng với những chiếc thủ cấp.

La Familia là nhóm tội phạm hoạt động mạnh ở bang Michoacan cạnh đó và thường giao chiến với các băng tội phạm khác.

Giáo hoàng Benedict XVI sẽ tới Leon, Michoacan vào ngày 23/3 và sẽ có bài phát biểu về tình hình bạo lực nghiêm trọng ở Mexico.

Nhân dịp này, băng vận chuyển ma túy The Knights Templars đã kêu gọi các băng nhóm khác ngừng bắn tạm thời trong thời gian Giáo hoàng lưu lại Mexico.

Lệnh ngừng bắn này sẽ được áp dụng ít nhất tại 7 thị trấn ở bang Guanajuato.

Kể từ năm 2006, Tổng thống Felipe Calderon đã mở chiến dịch quân sự chống lại các băng tội phạm ma túy, nhưng đã tạo ra làn sóng bạo lực làm ít nhất 50.000 người mất mạng từ đó tới nay./.

 
Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục