Miễn phí nhiều dịch vụ, chủ nhà SEA Games 32 ghi điểm vì sự hiếu khách

Campuchia ghi điểm khi cho phép người hâm mộ vào cửa tự do, không thu phí bản quyền truyền thông và dịch vụ ăn uống, lưu trú, y tế đối với các đoàn thể thao tham gia tranh tài tại SEA Games 32.
Miễn phí nhiều dịch vụ, chủ nhà SEA Games 32 ghi điểm vì sự hiếu khách ảnh 1Một sân vận động sẽ diễn ra các cuộc tranh tài tại SEA Games 32 (Nguồn: Khmer Times)

Gần hai tuần trước lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), nước chủ nhà SEA Games 32 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) Campuchia đã ghi điểm trong mắt các đoàn thể thao và người hâm mộ trong khu vực về sự hồn hậu, mến khách của mình khi quyết định cho phép người hâm mộ vào cửa tự do, không thu phí bản quyền truyền thông và dịch vụ ăn uống, lưu trú, y tế đối với các đoàn thể thao tham gia tranh tài tại kỳ đại hội sắp tới.

Ông Vath Chamroeun, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 của Campuchia (CAMSOC-CAMAPGOC) cho biết sau khi ban tổ chức chuyển thông báo về việc miễn phí ăn, ở trong quá trình tham gia tranh tài tại hai sự kiện thể thao sắp tới đến các đoàn thể thao trong khu vực, đã có nhiều thông tin phản hồi tích cực từ các quốc gia, ghi nhận và đánh giá cao lòng tốt và mến khách của chủ nhà Campuchia.

Theo ông Chamroeun, sau khi tiếp nhận thông tin trên, Ủy ban Olympic quốc gia các nước Đông Nam Á đã phản hồi, bày tỏ phấn khởi và cảm ơn về lòng tốt và mến khách tuyệt vời của chủ nhà Campuchia.

Tổng Thư ký CAMSOC-CAMAPGOC cho biết thêm Ủy ban Olympic quốc gia nhiều nước Đông Nam Á, đặc biệt là Tổng Thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Lào đã gửi thư hoan nghênh và đánh giá cao việc Campuchia lần đầu tiên đăng cai SEA Games 32.

Ông Chamroeun chia sẻ: “Những gì chúng tôi đang làm cho SEA Games và ASEAN Para Games 2023 nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ hết mình từ tất cả bạn bè trong khối ASEAN. Đó là vinh dự lớn."

[Bản tin 60s: Vì sao Campuchia miễn phí ăn ở cho các đoàn dự SEA Games]

Trong khi đó, ông Minn Thein Zan, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Myanmar, cũng đánh giá cao quyết định không thu phí ăn ở, đi lại đối với các đoàn thể thao tham gia tranh tài tại kỳ Đại hội thể thao khu vực sắp tới của nước chủ nhà Campuchia.

Theo CAMSOC-CAMAPGOC, ngày 21/4, phát biểu tại lễ rước đuốc SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 diễn ra tại Myanmar, ông Zan nêu rõ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Campuchia với quyết định cung cấp miễn phí nhiều dịch vụ mà tôi chưa từng nghe, chưa từng biết từ trước đến nay. Tôi hết sức phấn khởi với thông tin tốt lành này."

Hôm 18/4, CAMSOC-CAMAPGOC đã công bố quyết định không thu khoản phí dịch vụ ăn uống, lưu trú 50 USD/người/ngày đối với thành viên các đoàn thể thao đến từ các các quốc gia Đông Nam Á tham gia tranh tài tại kỳ đại hội sắp tới.

Quyết định này giúp giảm đáng kể chi phí cho các đoàn thể thao tham gia tranh tài tại SEA Games và ASEAN Para Games 2023.

Trước đó, nước chủ nhà Campuchia cũng quyết định không thu phí bản quyền truyền thông và mở cửa tự do cho người dân cũng như người hâm mộ vào dự khán các trận đấu tại SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 tới đây.

Vương quốc Campuchia đăng cai SEA Games 32 với 37 môn thi đấu (trong đó có một môn biểu diễn, không tranh huy chương) và ASEAN Para Games 12 với 13 môn thi đấu, lần lượt diễn ra trong tháng 5 và tháng 6 tới.

Sự kiện thể thao lịch sử sau 64 năm chờ đợi của người dân ở quốc gia Đông Nam Á này dự kiến thu hút trên 12.000 thành viên các đoàn thể thao tham gia tranh tài.

Với khẩu hiệu “Thể thao - sống trong hòa bình," SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5-17/5 tại thủ đô Phnom Penh và 4 địa phương khác gồm Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục