Bài hát chính thức của SEA Games 32 gây "sốt" trên Youtube

Tính đến ngày 20/4, MV của ca khúc "Cambodian Pride" đã đạt hơn 50 triệu lượt xem trên Youtube và chưa có bài hát chính thức nào của SEA Games đạt được số lượt xem nhiều như vậy trên Youtube.
Bài hát chính thức của SEA Games 32 gây "sốt" trên Youtube ảnh 1(Nguồn: Youtube)

Bài hát chính thức của SEA Games 32 mang tên "Cambodian Pride" (Niềm tự hào Campuchia) được phát hành vào ngày 10/4 vừa qua và đã nhanh chóng gây "sốt" trên Youtube.

Tính đến ngày 20/4, MV của ca khúc này đã đạt hơn 50 triệu lượt xem trên Youtube.

Trong lịch sử, chưa bài hát chính thức nào của SEA Games đạt được số lượt xem nhiều như vậy trên Youtube.

Con số này vượt xa những bài hát chính thức của các kỳ SEA Games trước như "Unbreakable" (SEA Games 28 với 1,1 triệu lượt xem), "We win as one" (SEA Games 30 với 424.000 lượt xem), "Let’s shine" (SEA Games 31 với 430.000 lượt xem).

Với độ dài 4 phút 17 giây, MV Cambodian Pride có sự quy tụ của rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng ở Campuchia, như Preap Sovath, Khemarak Sereymun, Khem và Ton Chanseyma, thể hiện những điệu múa truyền thống và giai điệu đậm chất Campuchia.

Trong số này, nữ ca sỹ Ton Chanseyma chính là chủ nhân của ca khúc "Are you ok?" từng gây "sốt" mạng xã hội vào năm 2021. Đây được xem là một trong những bài hát của Campuchia được nhiều người yêu thích nhất thế giới.

Thông qua MV này, chủ nhà Campuchia đã giới thiệu tới khán giả Đông Nam Á những địa điểm nổi tiếng của đất nước và những môn thể thao của giải đấu, trong đó nổi bật là môn võ truyền thống của Campuchia mang tên Kun Khmer.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc SEA Games 32 được tổ chức vào ngày 5/5 tại sân vận động Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh. Đây là sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, với khoản kinh phí xây dựng lên đến 160 triệu USD. Trước đó, bóng đá nam sẽ là môn khởi tranh sớm nhất khi bắt đầu thi đấu từ ngày 29/4. Lễ bế mạc SEA Games 32 sẽ diễn ra vào ngày 17/5.

[Đoàn thể thao Việt Nam chốt mục tiêu giành huy chương tại SEA Games 32]

Bộ trưởng Du lịch kiêm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) của Campuchia (CAMSOC-CAMAPGOC) - ông Thong Khon, cho biết số lượng vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên các đoàn thể thao được 11 quốc gia cử đến tổng cộng là 12.404 người. Hàng nghìn người hâm mộ và khách du lịch quốc tế dự kiến cũng có mặt tại đại hội lần này.

Bộ trưởng Khon nêu rõ tất cả các đơn vị thuộc CAMSOC-CAMAPGOC, chính quyền các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan đã tích cực hợp tác chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, hướng tới một kỳ đại hội thành công vang dội, vì uy tín và danh tiếng của đất nước lần đầu đăng cai tổ chức SEA Games và ASEAN Para Games.

Theo Bộ trưởng Khon, sẽ có 3.500 thành viên các đoàn thể thao lưu trú tại làng thể thao mới hoàn tất, trong khi 2.000 thành viên khác thuộc các đoàn thể thao sẽ lưu trú tại các khách sạn 4 sao gần sân vận động.

Hơn 2.000 vận động viên tham gia tranh tài tại 4 tỉnh bên ngoài thủ đô Phnom Penh cũng đã bố trí nơi ở phù hợp.

Để đảm bảo an ninh và trật tự công cộng cũng như triển khai công tác cấp cứu, sẽ có hơn 5.000 nhân viên thực thi pháp luật làm nhiệm vụ và 3.000 nhân viên y tế.

Chuẩn bị cho lễ khai mạc và bế mạc, khoảng 1.000 nghệ sỹ, 2.000 vận động viên và binh sỹ đã tập luyện để cùng nhau biểu diễn một tiết mục hoành tráng dưới sự điều phối của Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia.

Bên cạnh đó, đã có khoảng 5.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia SEA Games 32 cũng như 2.000 tình nguyện viên tham gia ASEAN Para Games 12, tất cả đều được Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (UYFC) tuyển chọn và đào tạo.

Bộ trưởng Thong Khon cho biết Ủy ban Thông tin và Phát thanh truyền hình của CAMSOC do Bộ Thông tin Campuchia dẫn đầu sẽ phụ trách công tác tin tức và phát sóng trực tiếp, trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật với các đài truyền hình địa phương theo chính sách của Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) và khuyến nghị của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen về việc cấp quyền phát sóng miễn phí.

Liên quan tới công tác chuẩn bị cho đại hội sắp tới, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Kouch Chamroeun nhấn mạnh tỉnh này đã sẵn sàng cho kỳ SEA Games 32. Theo đó, tất cả những khâu, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, cũng như công tác đảm bảo an ninh và trật tự công cộng đã được chuẩn bị chu đáo.

Theo ông Chamroeun, tỉnh duyên hải Preah Sihanouk sẽ là địa điểm tranh tài 3 bộ môn gồm đua thuyền, bóng chuyền bãi biển và mô tô nước (jet ski), khi Preah Sihanouk là địa điểm tiềm năng cho những bộ môn thể thao này. Bộ môn đua thuyền sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 1-8/5, bóng chuyền bãi biển từ ngày 11-16/5 trong khi mô tô nước từ ngày 13-16/5.

5 địa điểm tại Campuchia đã được chuẩn bị để tổ chức đại hội gồm thủ đô Phnom Penh (Sân vận động quốc gia Morodok Techo, Sân vận động quốc gia Olympic và Trung tâm Hội nghị và triển lãm quốc tế Chroy Changvar), cùng các tỉnh Kep, Kampot, Preah Sihanouk và Siem Reap.

SEA Games 32 sẽ chính thức khai mạc tại Campuchia vào ngày 5/5 và kéo dài đến ngày 17/5. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 37 môn thể thao khác nhau. Trong khi đó, ASEAN Para Games 12 sẽ diễn ra từ ngày 3-9/6, với 13 bộ môn thi đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục