Mitt Romney che giấu nhiều tài sản ở nước ngoài

Nhiều tài sản của ứng viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney hiện được che giấu trong một mạng lưới các khoản đầu tư ở nước ngoài.
Tạp chí Vanity Fair ngày 3/7 cho biết rất nhiều tài sản của ứng viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney hiện được che giấu trong một mạng lưới các khoản đầu tư ở nước ngoài bao gồm khoảng 30 triệu USD ở quần đảo Cayman.

Romney đã gom góp được những khoản tiền lớn, có thể lên tới 250 triệu USD, kể từ khi thành lập công ty quản lý quỹ tư nhân Bain Capital vào năm 1984, và Romney luôn nói rằng sự nghiệp kinh doanh thành công của ông giúp ông có nhiều kinh nghiệm hơn so với Tổng thống đương nhiệm Barack Obama để vực dậy nền kinh tế Mỹ.

Nhưng trong khi ban vận động tranh cử của ông nói Romney không khai thác các thiên đường thuế ở nước ngoài để tránh đóng thuế ở Mỹ, rất khó để theo dõi các giao dịch tài chính và tài sản ở nước ngoài của ông.

Thông tin mới trên tờ Vanity Fair đã cho biết chi tiết về việc ông Romney vẫn còn các khoản đầu tư cá nhân ở ít nhất 12 trong 138 quỹ do Bain tổ chức ở Cayman, nơi những khoản tiền được người khác đứng tên.

Ông còn có tài khoản ở một ngân hàng Thụy Sĩ với số tiền 3 triệu USD, theo báo cáo hoàn thuế năm 2010 và các khoản đầu tư khác ở những thiên đường thuế như Bermuda.

Việc đóng thuế của ông Romney trước giờ đã gây nhiêu dấu hỏi. Năm 2010, ông báo cáo thu nhập 21,7 triệu USD, hầu hết từ các khoản đầu tư, và chỉ trả hơn 3 triệu USD tiền thuế, một tỉ lệ vào khoảng 13,9%, thấp hơn nhiều so với tỉ lệ của hầu hết những người Mỹ có thu nhập trung bình.

Hầu hết tiền của ông Romney kiếm được là thông qua đầu tư, bị đánh thuế chỉ 15%, so với tỉ lệ 35% ông phải trả nếu là nhận lương.

Rất nhiều các khoản đầu tư là ở nước ngoài, với 55 trang trong báo cáo hoàn thuế 2010 của ông Romney liên quan tới các giao dịch ngoại quốc, theo Vanity Fair.

[Ông Obama sợ không đọ được tiền quỹ với Romney]

Nhà Trắng ngay lập tức lên tiếng, mô tả đây là những bằng chứng nữa cho thấy Romney “đánh cược chống lại nước Mỹ”. “Câu hỏi là tại sao? Có phải ông tìm cách trốn tránh phần chia sẻ thuế công bằng ở Mỹ?” người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Obama, Ben LaBolt, viết trong một thư điện tử.

Ông Romney đã từ chối tiết lộ báo cáo hoàn thuế 2010 của ông. Nhóm của ông Romney ra một tuyên bố về bài báo, nhưng tập trung nhiều hơn vào phản ứng của phía Obama thay vì trả lời những câu hỏi bài báo nêu ra.

Người phát ngôn của Romney, Andrea Saul cho biết: “Khi việc làm tăng trưởng chậm chạp, sản xuất đình đốn, nền kinh tế tiếp tục trục trặc, Tổng thống Obama biết ông ấy không thể đưa ra một lập luận chấp nhận được để ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa, nên ông ấy tìm cách bôi nhọ đối thủ"./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục