Mỏ dầu Sharara của Libya lại đóng cửa sau vài ngày hoạt động

Nhóm vũ trang, do Mohamed Khalifa chỉ huy, đã ra lệnh cho công nhân ngừng hoạt động mỏ dầu khổng lồ Sharara chỉ vài ngày sau khi mỏ dầu này vừa được hoạt động trở lại.
Mỏ dầu Sharara của Libya lại đóng cửa sau vài ngày hoạt động ảnh 1Toàn cảnh mỏ dầu El Sharara ở miền Nam Libya. (Nguồn: Reuter/TTXVN)

Ngày 9/6, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (NOC) của Libya cho biết một nhóm vũ trang đã đóng cửa mỏ dầu khổng lồ Sharara chỉ vài ngày sau khi mỏ dầu này vừa được hoạt động trở lại.

Theo thông tin NOC cung cấp, nhóm vũ trang trên do Mohamed Khalifa chỉ huy, đã ra lệnh cho công nhân ngừng hoạt động mỏ dầu.

Khalifa đứng đầu một trong những lực lượng liên kết với Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar đã phong tỏa hầu hết các mỏ dầu của Libya vào tháng Một vừa qua.

Lực lượng của ông ta sau đó đã rút lui khi chiến dịch chiếm đóng thủ đô Tripoli thất bại.

Sản lượng của mỏ dầu Sharara trước đây là khoảng 300.000 thùng mỗi ngày.

Mỏ này mới khôi phục hoạt động trở lại từ ngày 6/6 vừa qua sau khi một van đường ống bị đóng từ tháng Một được mở lại.

Mỏ dầu Sharara lúc đó tuy không bị phong tỏa nhưng NOC cho biết nhóm vũ trang đã ngăn cản quá trình bảo dưỡng một bể chứa 16.000 thùng dầu, dẫn đến bể chứa này bị sập.

NOC điều hành mỏ dầu Sharara trong liên doanh với Repsol của Tây Ban Nha, Total của Pháp, OMV của Áo và Equinor của Na Uy.

Hiện ở Libya đang tồn tại hai chính quyền với lực lượng vũ trang riêng. GNA hoạt động ở thủ đô Tripoli được Liên hợp quốc công nhận và được các nhóm vũ trang hậu thuẫn, trong khi LNA trung thành với Tướng Haftar hậu thuẫn chính quyền ở miền Đông.

Bạo lực gia tăng kể từ tháng 4/2019 khi Tướng Haftar bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli từ GNA.

Theo thống kê, tình trạng bạo lực tại Libya đã khiến hàng nghìn người thương vong và buộc hơn 200.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Cộng đồng quốc tế đang lo ngại về nguy cơ thảm họa nhân đạo có thể bùng phát ở quốc gia Bắc Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.