Một chính đảng Malaysia đề nghị ngừng giao dịch dầu mỏ bằng đồng USD

Đảng Đại hội người Malaysia gốc Ấn Độ đã đưa ra đề xuất rằng thế giới Hồi giáo nên chấm dứt giao dịch dầu mỏ bằng đồng USD nhằm trả đũa việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Một chính đảng Malaysia đề nghị ngừng giao dịch dầu mỏ bằng đồng USD ảnh 1Tổng thủ quỹ của MIC, ông S. Vell Paari. (Nguồn: thestar.com.my)

Theo Bernama, ngày 8/12, đảng Đại hội người Malaysia gốc Ấn Độ (MIC) - một đảng trong liên minh cầm quyền (BN) tại nước này, đã đưa ra đề xuất rằng thế giới Hồi giáo nên chấm dứt giao dịch dầu mỏ bằng đồng USD nhằm trả đũa việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Tổng thủ quỹ của MIC, ông S. Vell Paari cho rằng, việc giao dịch có thể được thực hiện bằng một số đồng tiền khác được các nước sản xuất dầu và khí đốt chấp nhận.

[Triều Tiên phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ về Jerusalem]

Theo ông, với sức mạnh và ảnh hưởng của mình, Quốc vương Saudi Arabia Salman Abdulaziz Al Saud và Thủ tướng Malaysia Najib Razak có thể thuyết phục được các nước sản xuất dầu ngừng giao dịch dầu mỏ bằng đồng USD.

Ông cũng nhấn mạnh rằng điều này sẽ “dạy cho Mỹ một bài học.”

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/12 công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, gây nên làn sóng phản đối dữ dội từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Malaysia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục