Một nghi phạm IS bị bắt giữ vì âm mưu đánh bom tại Đức, Anh

Các công tố viên liên bang cho biết nghi phạm Deday A. tàng trữ một số lượng lớn pháo tại nhà và bị cáo buộc lên kế hoạch sử dụng thuốc súng đen để chế tạo thiết bị nổ.
Một nghi phạm IS bị bắt giữ vì âm mưu đánh bom tại Đức, Anh ảnh 1Cảnh sát Đức tuần tra tại Berlin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, các công tố viên Đức ngày 8/3 thông báo, nước này đã tạm giam một đối tượng người Iraq 17 tuổi bị tình nghi lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công bằng thuốc nổ ở Đức và Anh cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các công tố viên liên bang cho biết nghi phạm Deday A. tàng trữ một số lượng lớn pháo tại nhà và bị cáo buộc lên kế hoạch sử dụng thuốc súng đen để chế tạo thiết bị nổ. Nghi phạm này bị bắt lần đầu hôm 13/2 tại bang Hesse.

[Đức: Tấn công bằng dao nhằm vào 3 người tị nạn ở Heilbronn]

Đối tượng này bị tình nghi là thành viên của IS, đồng thời tuyên bố: "Nghi phạm bị cáo buộc đã thu mua chất nổ để thực hiện một vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo tại Đức hoặc Anh."

Giới chức Đức luôn được đặt trong tình trạng báo động kể từ khi IS thừa nhận thực hiện một vụ tấn công bằng xe tải vào khu chợ Giáng sinh tại Berlin hồi tháng 12/2016, làm 12 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục