Một phụ nữ nuôi hàng ngàn con chuột rồi thả ra đường

Một người phụ nữ ở thành phố San Francisco, tiểu bang California (Mỹ) đang bị nghi ngờ đã nuôi hàng ngàn con chuột và thả chúng ra đường.
Một phụ nữ nuôi hàng ngàn con chuột rồi thả ra đường ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Một người phụ nữ ở thành phố San Francisco, bang California (Mỹ) đang khiến nhiều người rất tức giận do bị nghi ngờ đã nuôi hàng ngàn con chuột và thả chúng ra đường làm ảnh hưởng tới môi trường.

Theo những người dân tại đây, người phụ nữ 43 tuổi trên đã “góp sức” phá hoại thành phố của họ.

Các quan chức y tế cộng đồng ở San Francisco cho biết, người phụ nữ khác người trên có tên là Erika Jaka. Erika có "tiền sử" về việc nuôi chuột và người ta từng tìm thấy hơn 1.000 con chuột ở khách sạn nơi cô ở.

Chia sẻ với kênh truyền hình KTVU California, giám đốc bộ phận y tế cộng đồng Denise Bongiovanni cho biết:  “Những con chuột như 'độn thổ' vào phòng của mọi người. Chúng có thể mang mầm bệnh và ký sinh trùng. Tôi cho rằng Erica có một chút vấn đề về thần kinh. Có vẻ như cô ấy bị tâm thần và chưa được chữa khỏi”

“Tôi lo lắng cô ấy có thể tiếp tục nuôi chuột ở bất cứ nơi nào cô ấy đến. Cô ấy cần sự trợ giúp từ mọi người chứ không phải sự xa lánh.”

Một cặp chuột có thể sản sinh tới hàng ngàn con chuột con mỗi năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục