Quan chức Hàn Quốc bị bắt cóc tại Libya

Một quan chức thương mại Hàn Quốc bị bắt cóc tại Libya

Ông Han Seok-woo phụ trách cơ quan thúc đẩy đầu tư-thương mại Hàn Quốc tại Libya đã bị một số tay súng bắt cóc khi đang trên đường về nhà.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 20/1 cho biết một quan chức thương mại nước này đã bị bắt cóc tại thủ đô Tripoli của Libya trong chiều tối 19/1.

Ông Han Seok-woo phụ trách cơ quan thúc đẩy đầu tư-thương mại Hàn Quốc (KOTRA) tại Libya, đã bị một số tay súng không rõ danh tính bắt cóc khi đang trên đường từ cơ quan về nhà.

Ông Han Seok-woo làm việc ở văn phòng KOTRA tại Tripoli từ tháng 7/2012.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã xác nhận vụ trên và cho biết mục đích của vụ bắt cóc hiện chưa được xác định.

Libya bị rơi vào tình trạng bất ổn và bạo lực kể từ khi chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi tháng 10/2011. Nước này vừa phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi xảy ra nhiều vụ đụng độ mới ở miền Nam.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Libya cũng bị sát hại trong tuần trước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục