Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi
Thủy hứa xin việc làm cho 2 cháu gái tại một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhưng thực ra là bán làm nhân viên nữ phục vụ tại các quán hát karaoke.
Thủy hứa xin việc làm cho 2 cháu gái tại một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhưng thực ra là bán làm nhân viên nữ phục vụ tại các quán hát karaoke.
Doãn Đình Dương và Nguyễn Văn Khánh Khánh đã bán cháu M.T.N cho Phạm Đức An và Nguyễn Thị Thu Thảo - chủ quán Karaoke Hồng Trà 2 (xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh) - với giá 17 triệu đồng.
Sau khi xuất cảnh trái phép, nạn nhân bị khống chế, ép buộc làm việc trong các công ty lừa đảo trực tuyến, bị quản lý nghiêm ngặt, bị đánh đập, phạt tiền, cưỡng bức lao động, thậm chí bị mua bán lại.
Tháng Bảy năm ngoái, cảnh sát tỉnh Tây Java, Indonesia đã bắt giữ 13 đối tượng bị tình nghi buôn bán hàng chục trẻ sơ sinh sang Singapore thông qua một mạng lưới cho con nuôi trái phép.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2026 ban hành Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035.
Trước sự phức tạp của tội phạm buôn bán người, các lực lượng đấu tranh mà chủ công là Công an và Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã và đang triển khai những đòn đánh quyết liệt.
Để nâng cao nhận thức cho nhân dân về loại tội phạm mua bán người, công tác tuyên truyền, giáo dục được xác định là khâu đột phá để nâng cao nhận thức cho người dân về tội phạm mua bán người.
Ngày 11/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Lâm ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán người” và 9 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi.”
Việt Nam kêu gọi quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ các kênh di cư an toàn và hợp pháp; tăng hợp tác ở mọi cấp độ, trong đó có hợp tác công-tư trên cơ sở trách nhiệm chia sẻ và tôn trọng chủ quyền quốc gia.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng về phòng, chống mua bán người trong cơ chế hợp tác Tiến trình COMMIT.
Theo bà Kendra Rinas - Trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Công ước Hà Nội sẽ cung cấp khuôn khổ pháp lý vững chắc để chống lừa đảo, mua bán người qua mạng.
Nhóm buôn người do hai phụ nữ Cà Mau cầm đầu đã lừa bán 43 phụ nữ sang Trung Quốc. Đó là Danh Thị Mau (53 tuổi) và Nguyễn Thị Loan (41 tuổi), cùng ngụ xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Khu vực 6 tuyên phạt Huỳnh Thị Ngọc Thảo (Cà Mau) và Hoàng Văn Cường (Lạng Sơn) 22 năm tù về 2 tội danh “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi.”
Phòng Cảnh sát sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 3 đối tượng lừa bán 13 nạn nhân tại Nghệ An vào các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.
Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "Mua bán người."
Các cơ quan, lực lượng thực hiện xây dựng hệ thống theo dõi, thống kê và chia sẻ dữ liệu giữa các ngành để phát hiện điểm nóng, xu hướng, đường dây, phương thức hoạt động của tội phạm.
Liên hợp quốc ước tính mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán; gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
Theo số liệu từ Bộ Công an, quý 1/2025, lực lượng chức năng phát hiện 59 vụ mua bán người, khởi tố 186 đối tượng, giải cứu 244 nạn nhân, trong đó gần 65% là nữ giới và hơn 44% là trẻ dưới 16 tuổi.
Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam, cho biết IOM ghi nhận những kết quả vượt bậc của Việt Nam về công tác phòng, chống mua bán người.
Toà án Nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa xét xử và tuyên án sơ thẩm vụ án dụ dỗ, lừa gạt đưa người dân bao gồm trẻ em dưới 16 tuổi sang Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo.