Mubarak rất suy yếu

Cựu Tổng thống Mubarak phải nhờ tới máy sốc tim

Các bác sĩ đã phải sử dụng áy sốc tim hai lần đối với cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak khi họ không thể tìm thấy mạch của ông.

Các bác sĩ ngày 11/6 đã phải sử dụng máy khử rung (máy sốc tim) hai lần đối với cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak khi họ không thể tìm thấy mạch của ông.

 

Đây là diễn biến mới nhất về sức khỏe của vị tổng thống bị lật đổ kể từ sau khi ông bị tuyên án tù chung thân và được chuyển tới một bệnh viện nhà tù 9 ngày trước.

[Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak bị tù chung thân]

 

Các quan chức an ninh cho biết ông Mubarak, 84 tuổi, đã rất yếu, không còn tỉnh táo và được cấp dưỡng chất lỏng thông qua tĩnh mạch.

 

Trong ngày 10/6, ông Mubarak đã bất tỉnh nhiều lần trong khi các quan chức nói ông bị cao huyết áp, suy nhược và khó thở.

 

Ông hiện bị giam giữ ở khu điều trị tích cực tại nhà tù Torah, phía Nam Cairo kể từ khi ông bị kết tội vào ngày 2/6 do đã không ngăn chặn việc sát hại người biểu tình trong cuộc nổi dậy khiến ông bị lật đổ hồi tháng 2/2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục