Mỹ bác tin đóng băng các quỹ viện trợ cho người tị nạn Palestine

Mạng Axios đưa tin Mỹ đã ngừng tài trợ 125 triệu USD cho một cơ quan của Liên hợp quốc vốn cung cấp viện trợ cho những người tị nạn Palestine, song một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ tin này.
Mỹ bác tin đóng băng các quỹ viện trợ cho người tị nạn Palestine ảnh 1Người di cư cố vượt qua hàng rào dây thép gai để vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, mạng Axios ngày 5/1 đưa tin Mỹ đã ngừng tài trợ 125 triệu USD cho một cơ quan của Liên hợp quốc vốn cung cấp viện trợ cho những người tị nạn Palestine, song một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ thông tin này.

Vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa ngừng cung cấp những khoản thanh toán viện trợ cho người Palestine, Axios đưa tin hoạt động tài trợ này đã bị đóng băng cho tới khi Washington hoàn tất việc xem xét lại viện trợ cho Chính quyền Dân tộc Palestine (PA).


[Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa ngừng viện trợ cho Palestine]

Tuy nhiên, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: "Câu chuyện của Axios là hoàn toàn sai. Khoản viện trợ này không bị đóng băng hay hủy bỏ. Chúng tôi đang trong quá trình xem xét và sẽ phải đưa ra một quyết định cuối cùng từ nay đến giữa tháng Một."

Khi được hỏi liệu có phải bất kỳ quyết định sơ bộ nào đã được đưa ra, quan chức trên nhấn mạnh: "Không. Và những thông tin theo hướng đó đều là sai"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục