Mỹ: Bang Minnesota ban bố tình trạng khẩn cấp do bạo động chủng tộc

Thống đốc bang Minnesota ban bố tình trạng khẩn cấp và triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia, sau khi làn sóng bạo động phản đối nạn phân biệt chủng tộc tại nhiều thành phố vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Ngày 28/5, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các thành phố St. Paul và Minneapolis, do các cuộc biểu tình liên quan đến vụ sát hại người đàn ông da màu George Floyd vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp.

Bang Minnesota đã phải nhờ cậy đến lực lượng Vệ binh Quốc gia để đối phó với các cuộc bạo động liên quan đến vụ việc. Người biểu tình đã liên tục đập phá, hôi của và đụng độ với lực lượng an ninh. Nhà chức trách đang tìm mọi cách để trấn an dư luận và kêu gọi người dân bình tĩnh.

Làn sóng bạo động bắt đầu bùng phát từ thành phố Minneapolis, sau vụ một cảnh sát da trắng kẹp cổ sát hại một người đàn ông da màu mang tên George Floyd. Vụ việc đã khiến làn sóng phản đối nạn phân biệt chủng tộc bùng phát mạnh mẽ trên toàn quốc, người dân liên tục tổ chức biểu tình đòi bắt giam nhóm cảnh sát liên quan đến vụ việc.

Cả cơ quan điều tra địa phương và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đều khẳng định họ đang đặt vụ việc nói trên làm ưu tiên số một./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục