Mỹ bất ngờ rút bớt binh sỹ khỏi nước Đức mà không báo trước

Tổng thống Mỹ đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc giảm 9.500 binh sỹ đóng tại Đức, ngoài ra, ông Trump cũng ra lệnh giới hạn số lượng lính Mỹ trường trực ở Đức xuống còn 25.000 thay vì 52.000 như hiện nay.
Binh sỹ quân đội Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ quân đội Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo Der Spiegel ngày 6/6 dẫn các nguồn trong Chính phủ Đức cho biết Mỹ đã quyết định rút một phần lực lượng khỏi Đức, xong không thông báo điều này với chính quyền địa phương.

Berlin coi đây là một sự khiêu khích, vì Đức là đối tác của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nước này cần được thông báo về kế hoạch như vậy. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận về thông tin.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh giảm quy mô lực lượng Mỹ đóng ở Đức. Hiện Mỹ có 34.500 lính đồn trú ở đây. Tổng thống Mỹ yêu cầu giảm 9.500 binh sỹ đóng tại Đức. Ngoài ra, ông Trump cũng ra lệnh giới hạn số lượng lính Mỹ trường trực ở Đức xuống còn 25.000 thay vì 52.000 như hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục