Mỹ bị chỉ trích về việc giá vàng tăng, USD giảm

Trong vòng 6 tháng qua, giá trị đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác đã giảm 11,5%. Tờ "Thời báo Tài chính" của Anh ra ngày 7/10 cho biết tại Mỹ, các chính trị gia thuộc Đảng Cộng hòa đã nhấn mạnh sự xuống giá của đồng USD như một bằng chứng về sự suy yếu của Mỹ.

Đa số các nhà kinh tế giải thích sự lên giá đột ngột của vàng là do một số nhà đầu cơ tìm cách "trú ẩn an toàn" trước khả năng lạm phát tăng ở quốc gia này.
Giá vàng tăng vọt trên thị trường thế giới trong khi giá đồng USD liên tục giảm đang làm gia tăng sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Đồng thời, việc vàng tăng vọt khi giá USD giảm còn làm gia tăng mối lo ngại về vị trí của đồng USD như một đồng tiền dự trữ chiến lược của thế giới.

Tờ "Thời báo Tài chính" của Anh ra ngày 7/10 cho biết tại Mỹ, các chính trị gia thuộc Đảng Cộng hòa đã nhấn mạnh sự xuống giá của đồng USD như một bằng chứng về sự suy yếu của Mỹ.

Cựu ứng cử viên phó tổng thống Mỹ Sarah Palin bày tỏ sự lo ngại trước những hậu quả của tình trạng nợ công và sự phụ thuộc vào nguồn dầu thô nhập khẩu ngày càng tăng của Mỹ bằng lời khẳng định "hậu quả của việc này là giá vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục do thị trường lo ngại đồng USD xuống giá".

Đa số các nhà kinh tế giải thích sự lên giá đột ngột của vàng là do một số nhà đầu cơ tìm cách "trú ẩn an toàn" trước khả năng lạm phát tăng ở Mỹ.

Trên thực tế, sự trượt giá của đồng USD bắt nguồn từ "lòng tham" của các nhà đầu tư khi từ bỏ đồng tiền này để tìm kiếm lợi nhuận trên các thị trường hàng hóa và trông chờ triển vọng lãi suất tăng ở những nước khác.

Trong vòng 6 tháng qua, giá trị đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác đã giảm 11,5%.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Tim Geithner cho biết Chính phủ Mỹ sẽ làm "mọi thứ có thể" để duy trì lòng tin vào đồng USD, bởi "một đồng USD mạnh rất quan trọng đối với nước Mỹ". Tuy nhiên, nỗi lo về đồng USD đã vượt ra ngoài ý nghĩa chính trị.

Tuần trước, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick cho biết những lời cảnh báo gần đây của Trung Quốc và một số nước về việc chuyển sang dùng đồng tiền khác làm dự trữ ngoại tệ do thâm hụt ngân sách của Mỹ hiện đã quá lớn.

Ông Zoellick cho rằng "sẽ sai lầm nếu Mỹ coi đồng USD đương nhiên là đồng tiền dự trữ chủ yếu của thế giới".

Hầu hết những lời chỉ trích trên không có gì mới, bởi nó đã từng được nêu ra mỗi khi đồng USD giảm giá trước đây.

Tuy nhiên, điểm khác lần này là có sự tham gia của các nước chủ nợ của Mỹ, trong đó nhiều nước đang tìm cách săn lùng những tài sản lớn của Mỹ bằng cách mua lại các bất động sản hay các tập đoàn lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục