'Mỹ bổ nhiệm Ngoại trưởng mới không làm thay đổi chính sách với Nga'

Chuyên gia Vladimir Batjuk nhận định nội dung chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ rất ít thay đổi, giống như ông Rex Tillerson, ông Pompeo sẽ cố gắng theo đuổi chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump.
'Mỹ bổ nhiệm Ngoại trưởng mới không làm thay đổi chính sách với Nga' ảnh 1 Ông Mike Pompeo. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Theo Đài Sputnik, chuyên gia Vladimir Batjuk - lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu quân sự-chính trị của Viện Mỹ và Canada (Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga) nhận định rằng việc bổ nhiệm ông Mike Pompeo làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ không làm thay đổi chính sách của Washington đối với Moskva, đồng thời nhấn mạnh không nên chờ đợi chuyển biến tích cực nào đó trong quan hệ với Nga.

Ông Batjuk nói: "Nội dung chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ rất ít thay đổi. Giống như ông Rex Tillerson, ông Pompeo sẽ cố gắng theo đuổi chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump."

['Việc thay đổi ngoại trưởng đe dọa quyền tự chủ của Bộ Ngoại giao Mỹ']

Ông Batjuk lưu ý rằng cũng không nên chờ đợi thay đổi gì theo hướng quan hệ với Nga, bởi chính quyền Tổng thống Mỹ "bị trói tay rất chặt." 

Ngoài ra, ông Batjuk cũng cho biết thêm rằng quyết định của Quốc hội Mỹ áp đặt trừng phạt chống Nga "đang gây rắc rối phức tạp cho việc bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ, bất kể với chính quyền, Tổng thống, hay Ngoại trưởng nào chăng nữa."

Quan điểm trên được sự tán đồng của chuyên gia khác là Trung tướng Evgeny Buzhinsky, cựu lãnh đạo Cục Thỏa thuận Quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Tướng Buzhinsky tuyên bố với hãng tin Sputnik rằng, những thay đổi nhân sự trong Nhà Trắng sẽ không dẫn đến chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn trong quan hệ Mỹ-Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục