Mỹ "cài cắm" tên lửa Patriot, máy bay F-16 ở Jordan

Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đồng ý để một số nhóm máy bay F-16 và tên lửa Patriot ở lại Jordan sau cuộc tập trận Eager Lion.

Ngày 15/6, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ duy trì các khẩu đội tên lửa Patriot và máy bay tiêm kích F-16 ở Jordan sau khi kết thúc cuộc tập trận chung trong bối cảnh khủng hoảng ở nước láng giềng Syria.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel "đã chấp thuận đề nghị từ Vương quốc Jordan về để một biệt đội F-16 và tên lửa Patriot ở lại Jordan sau khi kết thúc cuộc tập trận Eager Lion vào tuần tới".

Theo Quốc vụ khanh phụ trách truyền thông của Jordan, Mohammad Momani, đây là một phần trong sự hợp tác nhằm tăng cường tiềm lực quân sự và phòng thủ của Lực lượng vũ trang Jordan. Số vũ khí của Mỹ này sẽ được Lực lượng vũ trang Jordan vận hành và quản lý.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 15/6 cho rằng việc quân chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học và sự dính líu của các tay súng Hezbollah cho thấy Tổng thống Bashar al-Assad không thực hiện cam kết đối thoại và đe dọa "đưa một giải pháp chính trị ra khỏi tầm với".

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết trước thềm Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển (G-8), Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/6 đã điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Italy Enrico Letta và Thủ tướng Đức Angela Merkel về tình hình Syria.

Theo Nhà Trắng, ông Obama đã thảo luận với lãnh đạo bốn nước này "cách thức hỗ trợ quá trình chuyển giao chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột" tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục