Mỹ cam kết hợp tác giải quyết khó khăn về đất hiếm

Mỹ cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản và châu Âu nhằm giải quyết các nguy cơ khủng hoảng nguồn cung đất hiếm trên toàn cầu.
Ngày 15/12, Mỹ cam kết sẽ hợp tácchặt chẽ với Nhật Bản và châu Âu nhằm giải quyết các nguy cơ khủng hoảng nguồncung đất hiếm trong bối cảnh Trung Quốc đang chiếm lĩnh đầu ra toàn cầu đối vớiloại khoáng sản này.

Trong báo cáo Chiến lược Nguyên liệu Quan trọng (CMS), BộNăng lượng Mỹ đề xuất một gói các giải pháp giúp loại bỏ nguy cơ đánh mất nguồncung đất hiếm, trong đó Washington đề ra các bước đi nhằm khai thác, tinh chế vàsản xuất ở Mỹ cũng như đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm trên toàn cầu.

Đất hiếmchứa các nguyên tố hết sức quan trọng cho ngành công nghệ chế tạo sản phẩm côngnghệ cao như xe hybrid và điện thoại di động.

Báo cáo CMS cho biết: “Để xóa bỏnguy cơ đánh mất nguồn cung, việc đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu là hết sứccần thiết. Các nguyên liệu đất hiếm trên thực tế không hề hiếm."

Mỹ nhấn mạnhrằng đất hiếm có thể được tìm thấy ở nhiều nước trong đó có Mỹ, Canada vàAustralia. Tuy nhiên, hơn 95% sản phẩm kim loại hiếm này có chứa dysprosi,neodymi, terbi, europi và yttri hiện đều có ở Trung Quốc.

Theo bản chiến lượcnày, Washington cam kết sẽ “hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế, trong đócó Nhật Bản và châu Âu, để giảm nguy cơ tổn thương do đánh mất nguồn cung vàgiải quyết nhu cầu nguyên liệu.” Mỹ cũng sẽ đồng thời tăng cường khả năng thu thập thôngtin về vấn đề này.

Vấn đề đất hiếm đã thu hút mối quan tâm của quốc tế do TrungQuốc tạm ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản sau vụ đụng độ giữa tàu đánh cáTrung Quốc với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) gần khu vực quần đảotranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) hồi tháng Chín vừa qua.

Trên thực tế, 90%đất hiếm dùng trong sản xuất của Nhật Bản là bắt nguồn từ Trung Quốc.

Theo báocáo, Mỹ cũng có mục tiêu phát triển các vật liệu thay thế nhằm giải quyết tìnhtrạng khan hiếm nguyên liệu đất hiếm.

Việc xúc tiến tái chế và sử dụng hiệu quảhơn đất hiếm có thể thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa cung và cầu đất hiếm và cácvật liệu quan trọng khác trên toàn cầu. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sẽ sớm cậpnhật chiến lược này vào cuối năm 2011.

Trong khi đó, một quan chức Trung Quốc cấpcao - tham gia hai ngày đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ở Washington -cho biết Bắc Kinh đã giảm lượng xuất khẩu đất hiếm để bảo vệ môi trường.

Vị quanchức này nói: “Lo ngại về môi trường là lý do duy nhất buộc Trung Quốc giảmlượng xuất khẩu đất hiếm.” Ông này cho biết thêm Bắc Kinh không bao giờ hạn chếxuất khẩu nguyên liệu cho bất cứ nước nào.

Nhấn mạnh rằng việc sản xuất đất hiếmcủa Trung Quốc chiếm tới 90% thị trường thế giới trong suốt 15 năm qua, vị quanchức trên khẳng định Trung Quốc đã giảm từ 43% xuống còn 31% trữ lượng đất hiếm.

Bắc Kinh cho rằng nhiều nước có trong tay dự trữ đất hiếm nhưng đến nay họ vẫnchưa đụng chạm đến nguồn lợi này.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc có kếhoạch tăng thuế đánh vào một số mặt hàng xuất khẩu đất hiếm trong năm 2011 trongmột động thái nhằm hạn chế xuất kim loại quý hiếm bên ngoài nước này.

Tờ ChinaDaily ngày 15/12 cho biết Bộ Tài chính Trung Quốc đã ra một tuyên bố cho biết sẽtăng cường nghĩa vụ xuất khẩu đất hiếm kể từ ngày 1/1/2011. Bộ này không nêurõ liệu đất hiếm sẽ bị tác động ra sao sau quyết định trên và mức thuế suất sẽ làbao nhiêu.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cam kết Trung Quốc sẽ "hành độngcó trách nhiệm" trong hợp tác quốc tế trong vấn đề khai thác đất hiếm và đảm bảođáp ứng các nhu cầu cơ bản đối với các nguyên liệu cho công nghệ cao này.

Tân Hoaxã dần lời người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Diêu Kiên khẳng định Bộ này đang hợp tác với các bộ, ban, ngành để quyết định quota đất hiếm vào năm 2011. Ông Diêukhẳng định Trung Quốc giảm khai thác, sản xuất và xuất khẩu là nằm trong nỗ lựcthúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ môi trường./.

Hữu Thắng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục