Mỹ công bố hợp đồng triển khai vệ tinh theo dõi tên lửa siêu vượt âm

Lầu Năm Góc đã trao hai hợp đồng trị giá 1,3 tỷ USD cho hai công ty của Mỹ, theo đó những công ty này sẽ triển khai tổng cộng 28 vệ tinh có chức năng giám sát tên lửa từ quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.
Mỹ công bố hợp đồng triển khai vệ tinh theo dõi tên lửa siêu vượt âm ảnh 1Lầu Năm Góc đã trao các hợp đồng trị giá 1,3 tỷ USD cho hai công ty L3Harris Technologies Inc. và Northrop Grumman Corp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 18/7 thông báo hai hợp đồng trị giá 1,3 tỷ USD về triển khai các vệ tinh nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn mối đe dọa từ các tên lửa siêu vượt âm. Các vệ tinh này dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 4/2025.

Theo thông báo, Lầu Năm Góc đã trao các hợp đồng trên cho hai công ty L3Harris Technologies Inc. và Northrop Grumman Corp của Mỹ, theo đó những công ty này sẽ triển khai tổng cộng 28 vệ tinh có chức năng giám sát tên lửa từ quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

[Bộ Quốc phòng Mỹ phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm]

Các vệ tinh trên được thiết kế không chỉ phát hiện các vụ phóng tên lửa siêu vượt âm mà còn có thể giám sát hành trình bay của loại vũ khí tiên tiến này. Thông báo trên cho biết thêm đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai vệ tinh chuyên theo dõi tên lửa siêu vượt âm để đối phó với các mối đe dọa từ loại tên lửa này.

Theo giới chuyên gia, tên lửa siêu vượt âm có tốc độ di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Việc phát hiện và phòng chống loại tên lửa này được cho là rất khó khăn vì nó có thể di chuyển linh hoạt tới mục tiêu và bay ở độ cao thấp hơn so với các tên lửa đạn đạo thông thường.

Trước đó, ngày 13/7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay lực lượng không quân của nước này đã phóng thử thành công hai tên lửa siêu vượt âm do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục