Mỹ đóng cửa 55 trang web truyền trực tiếp trái phép các trận đấu

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12/12 thông báo đóng cửa 55 website vì truyền trực tiếp (live stream) các trận đấu World Cup 2022 ở Qatar mà chưa được phép.
Mỹ đóng cửa 55 trang web truyền trực tiếp trái phép các trận đấu ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AP)

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12/12 thông báo đóng cửa 55 website vì truyền trực tiếp (live stream) các trận đấu World Cup 2022 ở Qatar mà chưa được phép.

Trong thông báo, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các trang web trên đã bị đóng cửa sau khi đại diện của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nhận diện những trang web này đang được sử dụng để phát nội dung vi phạm bản quyền chưa được sự chấp thuận của FIFA, đơn vị độc quyền sở hữu bản quyền World Cup.

[Siêu máy tính dự đoán đội bóng nào nhiều cơ hội vô địch nhất?]

Đại diện đặc biệt của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, ông James Harris cho biết dù nhiều người cho rằng những trang web như vậy không tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đặt ra mối đe dọa ngày càng lớn, có thể cảm nhận được trong nhiều ngành công nghiệp và có thể dẫn tới các hình thức hoạt động tội phạm khác.

Bộ Tư pháp Mỹ không nêu tên những trang web trên và cho biết người truy cập những trang web đó sẽ được hướng dẫn sang các trang web khác để lấy thông tin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục