Mỹ đưa chiến đấu cơ F-22 Raptor tới 'bảo vệ không phận' Ba Lan

Không quân Mỹ đã điều các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-22 Raptor tới căn cứ không quân chiến thuật Lask của Ba Lan với mục đích "bảo vệ không phận" nước này.
Mỹ đưa chiến đấu cơ F-22 Raptor tới 'bảo vệ không phận' Ba Lan ảnh 1Máy bay chiến đấu F-22 Raptor. (Nguồn: wikipedia)

Trang tin Insider ngày 27/7 cho biết Không quân Mỹ đã điều các máy bay chiến đấu F-22 Raptor tới căn cứ không quân chiến thuật Lask của Ba Lan.

Theo thông báo, các máy bay này sẽ “bảo vệ không phận" Ba Lan.

Chuẩn tướng Christophe Pliet, Phó chỉ huy tác chiến Lực lượng vũ trang chung NATO ở châu Âu, cho biết mục đích của nhiệm vụ là "để ngăn chặn và bảo vệ chống lại bất kỳ hành động nào có thể xảy ra."

Khoảng 10 chiếc F-22 sẽ tới Ba Lan. Các máy bay này trước đó dừng chân tại căn cứ không quân Lakenheath của Anh, sau khi di chuyển đến từ Căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson của Mỹ.

Trước đó có tin nói rằng các chiến đấu cơ F-15 cũng được điều đến Ba Lan.

Ngoài ra, Ba Lan đã quyết định mua 48 máy bay huấn luyện chiến đấu FA-50 của Hàn Quốc để thay thế các máy bay chiến đấu Su-22 từ thời Liên Xô đã lỗi thời đang được phiên chế trong Không quân Ba Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục