Mỹ: FBI nâng mức thưởng cho thông tin về vụ đặt bom gần nhà Quốc hội

Một đoạn phim công bố trước đó cho thấy một đối tượng mặc áo khoác có mũ trùm đầu đi bộ gần tòa nhà Quốc hội Mỹ và đặt 2 quả bom ống vào đêm trước ngày xảy ra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol ngày 6/1/2021.
Mỹ: FBI nâng mức thưởng cho thông tin về vụ đặt bom gần nhà Quốc hội ảnh 1Hình ảnh đối tượng đặt bom ống gần tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 5/1/2021. (Nguồn: FBI)

Ngày 4/1, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thông báo tăng mức tiền thưởng lên đến 500.000 USD cho người cung cấp thông tin liên quan thủ phạm thực hiện vụ đặt bom ống tại các văn phòng chính trị của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa gần tòa nhà Quốc hội vào đêm trước ngày xảy ra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol hồi tháng 1/2021.

Trong thông cáo báo chí, Phó Giám đốc Văn phòng FBI Washington - ông David Sundberg, cho biết cơ quan này hy vọng mức tiền thưởng tăng lên đáng kể sẽ khuyến khích thêm nhiều người cung cấp thông tin về vụ đặt bom, giúp tìm ra thủ phạm.

Một đoạn phim công bố trước đó cho thấy một đối tượng mặc áo khoác có mũ trùm đầu đi bộ gần trụ sở của các ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, nằm cách tòa nhà Quốc hội Mỹ chỉ vài dãy nhà.

Đối tượng đã đặt 2 quả bom ống tại khu vực này vào đêm trước ngày xảy ra vụ bạo loạn ở Đồi Capitol ngày 6/1/2021.

Sau khi xảy ra vụ việc, FBI đã treo thưởng 100.000 USD cho người cung cấp thông tin liên quan. Cơ quan này sau đó đã nhận được hơn 500 manh mối và thực hiện hơn 1.000 cuộc phỏng vấn nhưng vẫn chưa bắt được nghi phạm.

Các quả bom ống không được kích hoạt, nhưng đến nay việc truy tìm thủ phạm vẫn là ưu tiên hàng đầu của FBI.

[Mỹ kết án đối tượng gây bạo động tại trụ sở Quốc hội]

Liên quan vụ bạo loạn, cùng ngày 4/1, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết giới chức nước này đã bắt giữ 950 nghi phạm liên quan và đang truy tìm hơn 350 đối tượng khác.

Trong số 950 nghi phạm bị bắt giữ và truy tố có gần 500 đối tượng đã thú nhận các tội danh như cản trở hoạt động của Quốc hội, hành hung cảnh sát, xâm nhập trái phép vào tòa nhà Quốc hội...

Trong số này, 351 đối tượng đã bị kết án tù, với gần 200 đối tượng phải chịu mức án lên đến 10 năm tù giam.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của tất cả những đối tượng liên quan.

Vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021 đã khiến 5 người thiệt mạng và hơn 140 cảnh sát bị thương.

Sau 18 tháng thu thập tài liệu, chứng cứ, tháng trước, Ủy ban điều tra Hạ viện Mỹ đã công bố các kết luận điều tra, khuyến nghị Bộ Tư pháp điều tra hình sự đối với cựu Tổng thống Donald Trump về các tội kích động bạo loạn, đưa ra tuyên bố sai sự thật, cản trở tiến trình chuyển giao quyền lực...

Tuy nhiên, các khuyến nghị này phần lớn chỉ mang tính tượng trưng do Bộ Tư pháp Mỹ không bắt buộc phải xem xét các khuyến nghị từ các ủy ban của Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục