Mỹ: FBI tiếp tục tìm kiếm tài liệu mật liên quan Tổng thống J. Biden

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành 2 đợt khám xét tại Đại học Delaware trong những tuần gần đây liên quan cuộc điều tra về việc Tổng thống Joe Biden lưu trữ các tài liệu mật.
Mỹ: FBI tiếp tục tìm kiếm tài liệu mật liên quan Tổng thống J. Biden ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/2, hãng tin CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành 2 đợt khám xét tại Đại học Delaware trong những tuần gần đây liên quan cuộc điều tra về việc Tổng thống Joe Biden lưu trữ các tài liệu mật. 

CNN cho biết các đợt khám xét này được triển khai với sự đồng thuận và hợp tác từ nhóm pháp lý của Tổng thống Biden. Các nhà điều tra tra đã tìm thấy một số tài liệu nhưng không đánh dấu mật và FBI đang đánh giá những tài liệu này. 

Nhà Trắng và FBI đều chưa bình luận về thông tin trên.

Theo trang web của Đại học Delaware, ông Biden từng quyên góp tài liệu cho trường khi còn là nghị sĩ bang Delaware trong giai đoạn 1973-2009.

Trang này nêu rõ do cho đến khi quá trình lưu trữ hoàn tất và bộ sưu tập được công khai, thì việc tiếp cận số tài liệu này sẽ chỉ được thực hiện nếu Tổng thống Biden cho phép.

Đầu tháng này, sau khi khám xét nhà riêng của Tổng thống Biden bên bờ biển ở thị trấn Rehoboth, bang Delaware, Bộ Tư pháp Mỹ đã không tìm thấy tài liệu mật nào.

[FBI tìm thấy tài liệu mật tại nhà cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence]

Trước đó, nhà chức trách đã tìm thấy tài liệu mật trong nhà riêng của Tổng thống Joe Biden ở thành phố Wilmington, bang Delaware, cũng như trong phòng làm việc mà ông sử dụng khi còn giữ chức Phó Tổng thống và tham gia tranh cử tổng thống ở thủ đô Washington.

Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ định một công tố viên đặc biệt để tiến hành cuộc điều tra độc lập, tương tự như trường hợp công tố viên đặc biệt giám sát cuộc điều tra kho tài liệu mật lớn được phát hiện tại nhà riêng của cựu Tổng thống Donald Trump ở bang Florida. Trong suốt quá trình điều tra, Nhà Trắng và luật sư của Tổng thống Biden đã nghiêm túc hợp tác với Bộ Tư pháp.

Theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống Mỹ được ban hành từ năm 1978, hồ sơ của tổng thống và phó tổng thống là tài sản của chính phủ liên bang. Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ quốc gia (NARA) chịu trách nhiệm "lưu giữ, kiểm soát và bảo quản" những tài liệu đó sau khi chính quyền kết thúc nhiệm kỳ. Do đó, việc giữ lại hoặc lấy các tài liệu này ra đều bị coi là trái luật pháp Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục