Mỹ: FBI ưu tiên cuộc chiến chống tham nhũng

Trong bối cảnh kinh tế suy thoái ngày càng nghiêm trọng dẫn tới hàng loạt vụ lừa đảo tài chính bị phanh phui, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã xác định chống tham nhũng là cuộc chiến ưu tiên hàng đầu của cơ quan này trong nỗ lực bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia.

Trong bối cảnh kinh tế suy thoái ngày càng nghiêm trọng dẫn tới hàng loạt vụ lừa đảo tài chính bị phanh phui, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã xác định chống tham nhũng là cuộc chiến ưu tiên hàng đầu của cơ quan này trong nỗ lực bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia.
 
Trong cuộc điều trần ngày 25/3 tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, người đứng đầu cơ quan trên, ông Robert Mueller khẳng định FBI sẵn sàng đối phó với làn sóng tham nhũng mới.
 
Giám đốc Mueller nói rõ tội phạm kinh tế là mối quan ngại cấp bách nhất hiện nay, đồng thời dự báo tình trạng tội phạm kinh tế sẽ tiếp tục gia tăng mạnh trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng hiện nay. Theo ông, kế hoạch kích thích kinh tế trị giá hàng tỷ USD của Chính phủ liên bang nhằm giúp nền kinh tế thoát khỏi suy thoái, sẽ là "cơ hội" làm gia tăng số vụ sai phạm kinh tế và tham nhũng.
 
Theo báo cáo của Giám đốc Mueller, hiện FBI đang phải tiến hành tổng cộng 2.500 cuộc điều tra tham nhũng. So với năm 2003, con số này tăng hơn 58%. Trong 5 năm qua, số các đặc vụ được phân công điều tra tham nhũng đã tăng 60% và chỉ tính riêng trong 2 năm gần đây đã có hơn 1.600 quan chức cấp địa phương, bang và liên bang bị đưa ra xét xử vì tội tham nhũng.
 
Báo cáo về hoạt động bị nghi ngờ (SARs) do các thể chế tài chính công bố cho thấy tình trạng tội phạm kinh tế đặc biệt gia tăng trong lĩnh vực tài sản thế chấp. Trong năm tài chính 2008, các vụ gian lận tài sản thế chấp tăng 36%, lên hơn 63.000 vụ. Song kể từ năm tài chính 2009 đến nay, trong danh sách của SARs đã có thêm 29.000 vụ tương tự.
 
Mặc dù, các cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê được mức độ thiệt hại về kinh tế mà các vụ gian lận tài sản thế chấp gây ra, ông Mueller cho biết khoảng 1,5 tỷ USD đã bị thất thoát trong 7% các vụ tham nhũng.
 
Sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2007, FBI đã cơ cấu lại hoạt động tổ chức, theo đó huy động khoảng 2.000 nhân viên phòng chống tội phạm sang phụ trách mảng an ninh quốc gia. Tháng giêng vừa qua, cơ quan này đã thông báo kế hoạch tuyển dụng gần 3.000 nhân viên vào các vị trí như đặc vụ, chuyên gia về ngôn ngữ, chuyên viên máy tính, chuyên viên tài chính và phân tích tình báo, bổ sung nguồn nhân lực đang thiếu trầm trọng tại cơ quan này.
 
Đây là kế hoạch tuyển dụng lớn nhất trong lịch sử 100 năm của cơ quan có bộ máy nhân sự gồm 12.800 đặc vụ và 18.400 nhân viên này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục