Mỹ giám sát chặt chẽ kho vũ khí hóa học của Libya

Theo hãng tin AFP và AP, Lầu Năm Góc ngày 23/8 nhận định kho vũ khí hóa học của Libya đang nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của Mỹ.
Theo AFP và AP, Lầu Năm Góc ngày 23/8 nhận định kho vũ khí hóa học của Libya đang nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của Mỹ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá David Lapan, nói: "Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục giám sát các cơ sở vũ khí hóa học đó."

Trong khi đó, giới chức tình báo và quân sự Mỹ giấu tên cho biết chưa thể xác minh phe nào đang kiểm soát các kho vũ khí của chính phủ Libya, từ 10 tấn khí độc và các nguyên liệu hạt nhân thô cho tới khoảng 30.000 quả rocket vác vai có thể tiêu diệt máy bay.

Nguồn tin cho biết các kho vũ khí nói trên dường như vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Chính phủ Libya bất chấp phe nổi dậy đã tiến vào thủ đô Tripoli.

Thông tin này có thể tốt hay không tốt còn phụ thuộc vào việc liệu các binh sỹ trung thành với ông Muammar Gaddafi có tuân thủ các hiệp định quốc tế hay không.

Điều đáng lo ngại là ông Gaddafi có thể sử dụng loại vũ khí này để chống cự tới cùng hay chúng có thể rơi vào tay phiến quân Al Qaeda.

Hiện hai nhóm chuyên gia về vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đang hợp tác để đảm bảo các kho vũ khí đó nằm trong các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát.

Chính quyền của ông Gaddafi đã tham gia Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) hồi năm 2004 sau khi phản đối các loại vũ khí hủy diệt hành loạt tháng 12/2003./.

(VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục