Mỹ, Hàn Quốc nỗ lực tháo dỡ rào cản thương mại với mặt hàng thép

Hàn Quốc cho rằng quá trình đàm phán sửa đổi Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại của Mỹ áp dụng với mặt hàng thép của Seoul đang diễn ra rất chậm, gây nhiều ý kiến lo ngại trong nước.
Mỹ, Hàn Quốc nỗ lực tháo dỡ rào cản thương mại với mặt hàng thép ảnh 1Thép được sản xuất tại một nhà máy ở Incheon, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo đang ở thăm Washington (Mỹ) ngày 27/1 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Trưởng đại diện Văn phòng thương mại Mỹ (USTR) Katherine Tai để thảo luận về phương án tăng cường hợp tác song phương, bao gồm cả việc sửa đổi Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại Mỹ.

Ông Yeo chỉ ra rằng quá trình đàm phán sửa đổi Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại của Mỹ áp dụng với mặt hàng thép của Hàn Quốc đang diễn ra rất chậm, gây nhiều ý kiến lo ngại trong nước, đồng thời hối thúc Washington tiến hành đàm phán một cách nhanh chóng.

Trong khi đó, USTR cũng ra thông cáo báo chí cho biết bà Katherine Tai đã nhấn mạnh mối lo ngại của doanh nghiệp Mỹ về những thách thức liên quan tới tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu do các hành vi phi thị trường.

Theo đó, Mỹ sẽ tập trung vào các cuộc đối thoại hiện tại để sắp xếp lại trật tự quốc tế, giải quyết vấn đề thu hồi khí thải carbon trong ngành công nghiệp thép.

Theo giới quan sát, điều này cho thấy Mỹ vẫn tiếp tục nêu ra vấn đề thép của Trung Quốc.

[Mỹ, Anh giải quyết tình trạng dư thừa năng lực sản xuất nhôm và thép]

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ hạn chế "thép bẩn" từ các quốc gia như Trung Quốc, không cho tiếp cận thị trường Mỹ, bán phá giá, giây thiệt hại cho môi trường, ngành công nghiệp và người lao động Mỹ.

Trong buổi họp báo cùng ngày tại Washington, khi phóng viên đặt câu hỏi lập trường của USTR về việc dư thừa nguồn cung toàn cầu có phải là mang hàm ý từ chối tái đàm phán với Hàn Quốc hay không, ông Yeo cho rằng mặc dù không mang ý từ chối, nhưng quan điểm cơ bản của Mỹ vẫn là tình trạng dư thừa nguồn cung thép từ châu Á đang khiến ngành công nghiệp thép nước này gặp khó khăn. Đây cũng là một vấn đề đan xen lợi ích phức tạp tại Mỹ.

Trước đó, chính phủ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trích dẫn Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại để đánh thuế suất cao với mặt hàng thép nhập khẩu, với danh nghĩa nhằm bảo hộ ngành công nghiệp thép nội địa, đồng thời quy định về hạn ngạch nhập khẩu.

Tuy nhiên, đến thời chính phủ Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã xóa bỏ thuế suất cao với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ châu Âu, đồng thời tái đàm phán với Nhật Bản.

Hiện, chính phủ Hàn Quốc đang liên tục yêu cầu Mỹ đàm phán mở rộng hạn ngạch thép với nước này./.

Đoàn Hùng

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.