Mỹ: Hồ sơ tài chính của ông Trump là 'mục tiêu điều tra thích hợp'

Ngày 14/5, một thẩm phán liên bang Mỹ cho rằng hồ sơ tài chính của Tổng thống Donald Trump sẽ là một phần "mục tiêu điều tra thích hợp" của Quốc hội Mỹ.
Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/5, một thẩm phán liên bang Mỹ cho rằng hồ sơ tài chính của Tổng thống Donald Trump sẽ là một phần "mục tiêu điều tra thích hợp" của Quốc hội Mỹ.

Trong cuộc phiên tòa đầu tiên tại Washington liên quan đến việc Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện yêu cầu công ty kiểm toán Mazars LLP phải cung cấp toàn bộ hồ sơ tài chính của Tổng thống Trump và các công ty của ông trong giai đoạn 2011-2018, thẩm phán Amit Mehta đã nghe luật sư hai bên tranh luận về việc liệu Mazars có phải tuân thủ yêu cầu của ủy ban Hạ viện hay không.

Phiên tòa này cũng đánh dấu lần đầu tiên một tòa án liên bang Mỹ phải can thiệp vào việc Quốc hội Mỹ có thể đi xa đến đâu trong việc điều tra Tổng thống Trump và các vấn đề kinh doanh của ông.

Hiện thẩm phán Mehta đã cho hai bên thời hạn đến cuối tuần này phải trình thêm tài liệu và bằng chứng.

[Chuyển hồ sơ điều tra chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump]

Theo thẩm phán Mehta, Quốc hội Mỹ có thể điều tra hợp pháp về việc liệu Tổng thống Trump có tuân thủ Điều khoản Lương trong Hiến pháp hay không, theo đó cấm những doanh nghiệp thuộc sở hữu của Tổng thống Trump nhận các khoản thanh toán từ chính phủ nước ngoài.

Phiên tòa đã diễn ra sau khi nhóm luật sư của Tổng thống Trump đã kiện Mazars nhằm đảo ngược yêu cầu của ủy ban Hạ viện, buộc cơ quan này phải đưa vụ việc ra tòa.

William Consovoy, luật sư của Tổng thống Trump, khẳng định yêu cầu của ủy ban Hạ viện là nằm ngoài chức năng lập pháp của Quốc hội và rằng Hạ viện đang tìm cách có được quyền lực “không bị kiềm chế” để điều tra Tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biển ở Georgetown, Guyana. (Ảnh tư liệu: AP/Matias Delacroix)

Lật phà ngoài khơi Guyana, gần 70 người mất tích

Chiếc phà MV Barima với lịch trình đi từ thủ đô Georgetown đến thị trấn Port Kaituma; phà di chuyển dọc theo bờ biển Đại Tây Dương trước khi đi ngược dòng sông để đến điểm đến trong rừng rậm.

Mỗi năm đã có hàng nghìn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân và hiện tại, khoảng 60.500 đơn đăng ký đang nằm trong diện "xem xét" và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng, hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Canada tạm dừng "Chương trình đoàn tụ gia đình"

Trong năm 2026, Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo chương trình đoàn tụ gia đình.