Trong một tuyên bố chung về mối quan hệ Mỹ-Pakistan, hai Thượng nghị sỹ ĐảngCộng hòa John McCain và Lindsay Graham nhấn mạnh đã đến lúc Washington cần xemxét lại bản chất của viện trợ cũng như thảo luận các phương án mới nhằm cắt toànbộ hoặc hạn chế các khoản viện trợ an ninh và kinh tế dành cho Islamabad.
Theo các chính khách này, chính sách của Mỹ đối với Pakistan phải xuất phát từthực tế rằng Islamabad đang ngầm hậu thuẫn các mạng lưới khủng bố Haqqani và cáctổ chức cực đoan khác, thủ phạm các cuộc tấn công gây nhiều thương vong cho cácbinh sỹ Mỹ và làm phương hại tới lợi ích an ninh quốc gia của nước này trongthời gian vừa qua.
Cùng ngày, ông Bruce Riedel, một quan chức cao cấp thuộc Viện nghiên cứuBrookings của Mỹ, cho rằng Washington phải thay đổi chiến lược can dự vàoPakistan.
Sau khi lên năm quyền năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã chỉ thị ông Riedel,một cựu quan chức Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), đứng đầu nhóm chuyên gia vềchính sách của Nhà Trắng đối với Pakistan và Afghanistan.
Vào thời điểm đó, nhóm này đã hối thúc chính quyền Mỹ tăng cường các cuộc đốithoại song phương nhằm tiếp tục giúp Pakistan phát triển tự do dân chủ cũng nhưphát triển kinh tế, đồng thời gia tăng các vụ không kích nhằm vào các lực lượngphiến quân tại các khu vực bộ tộc biên giới phía Tây Bắc Pakistan.
Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế cũng như mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹvà Pakistan hiện nay, ông Riedel nêu rõ Washington cần điều chỉnh chiến lược vớiIxlamabad và ngăn chặn tham vọng bá quyền của quân đội nước này.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, đặcbiệt sau khi các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osamabin Laden ở thị trấn Abbottabad nằm sâu trong lãnh thổ Pakistan hồi tháng 5 vừaqua.
Mới đây, ngày 26/11, NATO cũng đã khôngkích "nhầm" tại khu vực biên giới với Afghanistan làm 24 binh sỹ Pakistan thiệtmạng, càng làm mối quan hệ giữa hai nước thêm sóng gió./.