Mỹ hối thúc Iraq thành lập chính quyền sau bầu cử

Tổng thống Mỹ hối thúc Iraq thành lập chính quyền để chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kể từ sau cuộc bầu cử tháng Ba vừa qua.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc Iraq thành lập chính quyền để chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị ở quốc gia vùng Vịnh này kể từ sau cuộc bầu cử tháng Ba vừa qua.

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 22/7 với Đại sứ Mỹ tại Iraq Christopher Hill và Tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq, Tướng Ray Odierno, Tổng thống Obama cho rằng các đảng phái ở Iraq "không thể trì hoãn" hơn nữa trong việc thành lập chính phủ.

Ông Obama cho rằng sau thành công của cuộc tổng tuyển cử vừa qua, nay là thời điểm để các nhà lãnh đạo Iraq thực thi trách nhiệm theo đúng hiến pháp và thành lập một chính quyền mới.

Tổng thống Mỹ hoan nghênh tiến triển gần đây về tình hình an ninh với báo cáo của Tướng Odierno cho thấy số vụ tấn công khủng bố ở Iraq đã giảm nhiều và nhất trí duy trì kế hoạch rút 50.000 quân khỏi Iraq vào cuối tháng Tám tới.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng kêu gọi Iraq thành lập chính phủ "liên hợp" trong các cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki và ông Iyad Allawi - đối thủ chính của Thủ tướng Iraq.

Ông Biden cho biết Mỹ mong rằng "tất cả bốn liên minh giành chiến thắng đều có vai trò trong việc thành lập và điều hành chính phủ mới ở Iraq."

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ rút toàn bộ quân đội khỏi Iraq vào cuối năm 2011. Do đó, Nhà Trắng vẫn đang hối thúc các nhà lãnh đạo Iraq thành lập chính phủ liên hợp kể từ sau cuộc bầu cử tháng Ba vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục