Mỹ khởi động chương trình cắt giảm khí thải sản xuất trị giá 6 tỷ USD

Theo chương trình hỗ trợ giảm khí thải trong sản xuất, Washington sẽ cung cấp khoản tài trợ trị giá 6 tỷ USD để hỗ trợ các ngành sản xuất công nghiệp cắt giảm lượng khí thải nhà kính.
Mỹ khởi động chương trình cắt giảm khí thải sản xuất trị giá 6 tỷ USD ảnh 1Một người làm công việc luyện thép ở Dayton, bang Ohio. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Hãng tin Bloomberg ngày 8/3 đưa tin Chính phủ Mỹ bắt đầu khởi động chương trình hỗ trợ giảm khí thải trong sản xuất.

Theo chương trình, Washington sẽ cung cấp khoản tài trợ trị giá 6 tỷ USD để hỗ trợ các ngành sản xuất công nghiệp cắt giảm lượng khí thải nhà kính. Đây là một bước đi quan trọng trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm đạt được nền kinh tế không phát thải khí CO2 vào năm 2050.

Chương trình của Bộ Năng lượng Mỹ sẽ cung cấp tới 50% chi phí cho các dự án mới hoặc ở giai đoạn đầu nhằm loại bỏ CO2 khỏi quá trình sản xuất bêtông, thép, hóa chất và các vật liệu sử dụng nhiều năng lượng khác.

Hàng chục bang đang hỗ trợ nỗ lực này bằng việc cam kết sử dụng các sản phẩm cơ sở hạ tầng carbon thấp trong các dự án do bang tài trợ.

[Cảnh báo hậu quả của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế Mỹ]

Trong khi các ngành dịch vụ tiện ích đang đạt được tiến bộ đáng kể trong việc hạn chế khí thải, lĩnh vực công nghiệp lại là một thách thức lớn. Các hệ thống sản xuất mới cần khoản chi phí rất lớn để phát triển.

Khoản tài trợ nêu trên của chính phủ sẽ bù đắp phần nào gánh nặng này. Cùng với cam kết của các khách hàng tiềm năng, chương trình hy vọng sẽ tạo động lực cho các công ty chuyển đổi sang những quy trình sản xuất carbon thấp.

Theo Cố vấn Khí hậu Quốc gia của Nhà Trắng Ali Zaidi, lĩnh vực công nghiệp chiếm một phần đáng kể lượng khí thải của Mỹ. Nhưng đây cũng là lĩnh vực quan trọng để thúc đẩy các hành động khí hậu táo bạo.

Các khoản tài trợ thúc đẩy quá trình khử carbon trong hoạt động công nghiệp sẽ được cấp thông qua Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng và Đạo luật Giảm lạm phát. Chương trình cũng dự kiến sẽ thu hút khoảng 12 tỷ USD đầu tư của khu vực tư nhân cho các nỗ lực khử carbon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục