"Mỹ không có hành động can thiệp quân sự ở Syria"

Ngày 31/5, Mỹ tuyên bố sẽ không có bất cứ hành động can thiệp quân sự nào tại Syria trừ khi nhận được sự ủng hộ của Liên hợp quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 31/5 tuyên bố Washington sẽ không có bất cứ hành động can thiệp quân sự nào tại Syria trừ khi nhận được sự ủng hộ của Liên hợp quốc. Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh Mỹ vẫn sẽ "bảo lưu mọi phương án hành động trong tương lai" và chỉ trích tình hình tại quốc gia Trung Đông gần đây là "không thể chịu đựng nổi".

Bình luận của Bộ trưởng Panetta được đưa ra một ngày sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice ám chỉ việc Mỹ và các đồng minh sẽ cân nhắc hành động đơn phương nếu Nga và Trung Quốc tiếp tục phản đối những biện pháp cứng rắn nhằm vào Syria.

Cùng ngày, Thư ký Nhà Trắng Jay Carney kêu gọi chính quyền Tổng Thống Syria Basha al-Assad nhanh chóng tiến hành một cuộc "chuyển giao chính trị hòa bình" tại quốc gia Arập này nếu không muốn một cuộc nội chiến đẫm máu xảy ra. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tiếp tục gây áp lực và cô lập chính quyền Tổng thống Assad nhằm mở đường cho một quá trình chuyển giao chính trị toàn diện, song vẫn giữ nguyên quan điểm về việc Mỹ sẽ không can thiệp quân sự tại Syria do lo ngại sẽ càng làm tình hình tại đây thêm hỗn loạn hơn.

Tại Đan Mạch, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton cũng nhấn mạnh Mỹ tiếp tục ủng hộ kế hoạch hòa bình sáu điểm do Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan đề xuất, đồng thời bác bỏ một phương án can thiệp quân sự tại Syria. Phát biểu tại buổi hội đàm với Ngoại trưởng Đan Mạch Villy Soevndal, bà Clinton chỉ trích việc chính quyền Tổng thống Assad đã không tuân thủ kế hoạch mà ông Annan đưa ra, song thừa nhận sự hiện diện của các thanh sát viên Liên hợp quốc tại Syria đã phần nào giúp giảm tình trạng bạo lực tại quốc gia này.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không ủng hộ một sự can thiệp bên ngoài tại Syria, song nhấn mạnh cần thành lập một liên minh quốc tế để giúp người dân Syria và Mỹ cũng sẽ tìm kiếm sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, bà Clinton cũng tiếp tục kêu gọi Nga đứng về phía phương Tây nhằm tiếp tục gây sức ép lên chính quyền Syria chấm dứt tình trạng bạo lực tiếp diễn cũng như ngăn chặn một cuộc nội chiến bùng nổ.

Trong khi đó, phản ứng trước thông tin một chiếc tàu hàng chở vũ khí Nga đã cập cảng Tartus của Syria hôm 26/5, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Rice cùng ngày cho rằng đây là hành động "đáng bị chỉ trích" mặc dù không vi phạm luật pháp quốc tế. Bà Rice bày tỏ quan ngại hành động này cho thấy vũ khí sẽ tiếp tục được tuồn vào Syria và có thể được chính phủ nước này sử dụng khiến bạo lực tiếp diễn.

Cũng trong ngày 31/5, Trung Quốc và các nước Arập đã cùng hối thúc các bên đối địch ở Syria thực thi đầy đủ kế hoạch hòa bình ngừng bắn của Đặc phái viên Annan. Tuyên bố chung bế mạc diễn đàn Trung Quốc - Arập tại thành phố miền Đông Hammamet của Tunisia có đoạn: "Cần tránh sự can thiệp nước ngoài cũng như kịch bản vô chính phủ và nội chiến ở Syria."

[TQ và Nga phản đối can thiệp quân sự vào Syria]

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì, cộng đồng quốc tế phải tiếp tục nỗ lực kêu gọi nhà chức trách Syria thực hiện nghiêm túc và ngay lập tức kế hoạch của ông Annan. Trong khi đó, Tổng thống Tunisia Moncef Marzouki bày tỏ quan điểm của Tunisia là Trung Quốc có thể đóng vai trò quyết định nhằm chấm dứt tình trạng mất mát của người dân Syria và ngăn sự can thiệp quân sự nước ngoài.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 31/5, sáu đảng mới thành lập tại Syria đã kêu gọi phe đối lập tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc nhằm đạt được một giải pháp chính trị đối với tình hình khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Tại buổi họp báo được tổ chức ở thủ đô Damasus, sáu đảng trên đã tuyên bố thành lập một liên minh như "một sự hợp nhất chính trị" nhằm xây dựng một nhà nước dân chủ. Liên minh này cũng cam kết hợp tác nghiêm túc với tất cả các đảng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng cũng như đạt được sự "cân bằng chính trị" tại Syria. Thông cáo của liên minh này có đoạn viết: "Liên minh ủng hộ các cuộc biểu tình hòa bình của người dân Syria nhằm đạt được một quá trình chuyển giao chính trị." Thông cáo cũng cho biết cả 6 đảng đều thống nhất tầm quan trọng của việc bảo toàn thống nhất lãnh thổ Syria, ngăn chặn tình trạng bạo lực cũng như sự can thiệp của nước ngoài vào tình hình trong nước.

Tình hình khủng hoảng tại Syria ngày càng xấu đi nghiêm trọng sau vụ thảm sát kinh hoàng tại ngôi làng Houla, miền Trung nước này hôm 25/5, khiến ít nhất 108 người thiệt mạng. Sau vụ việc trên, hàng loạt các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canađa... đã đồng loạt trúc xuất đại sứ Syria tại nước mình nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Assad. Mới đây nhất, Bồ Đào Nha ngày 31/5 cũng tuyên bố trục xuất đại sứ Syria tại nước này như một hành động lên án vụ thảm sát tại làng Houla./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục