Mỹ không "có ý định" tiến hành chiến dịch trên bộ lâu dài chống IS

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Eric Schultz cho biết Mỹ sẽ không tiến hành các chiến dịch chiến đấu trên bộ lâu dài nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mỹ không "có ý định" tiến hành chiến dịch trên bộ lâu dài chống IS ảnh 1Binh sỹ Mỹ điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan ngày 5/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, trong một thông cáo báo chí ngày 28/10, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Eric Schultz cho biết Mỹ sẽ không tiến hành các chiến dịch chiến đấu trên bộ lâu dài nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tờ Wall Street Journal dẫn thông cáo nói rằng Chính phủ Mỹ đang cân nhắc triển khai một lực lượng bộ binh hạn chế ở Syria để cùng tham chiến với dân quân người Kurd hoặc các chiến binh đối lập ôn hòa Syria.

Ông Schultz nói: "Chúng tôi không có ý định theo đuổi các chiến dịch chiến đấu trên bộ lâu dài như từng triển khai ở Iraq và Afghanistan."

Cùng ngày, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết Mỹ sẽ tăng cường không kích mục tiêu của IS trong một nỗ lực nhằm làm suy yếu năng lực chỉ huy và kiểm soát chiến dịch quân sự của nhóm này.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Mỹ sẵn sàng tấn công trên bộ và tăng cường chiến dịch chống IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục