Mỹ không đủ nhân sự có kinh nghiệm để kiềm chế Triều Tiên?

Việc ông Joseph Yun nghỉ hưu làm dấy lên quan ngại rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump không đủ nhân sự có kinh nghiệm để kiềm chế một cách hòa bình chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Mỹ không đủ nhân sự có kinh nghiệm để kiềm chế Triều Tiên? ảnh 1Ông Joseph Yun (trái) . (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

CNN đưa tin việc Đặc phái viên về chính sách Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Joseph Yun bất ngờ nghỉ hưu đã làm dấy lên quan ngại rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump không đủ nhân sự có kinh nghiệm để kiềm chế một cách hòa bình chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Việc ông Yun nghỉ hưu cũng làm dấy lên quan ngại xung quanh sự chia rẽ đang ngày càng sâu sắc giữa các cơ quan khác nhau của chính quyền Washington về cách xử lý tốt nhất đối với vấn đề Triều Tiên, bất chấp hy vọng đạt tiến triển ngoại giao sau khi diễn ra Thế vận hội mùa Đông ở Hàn Quốc.

Chuyên gia phân tích quân sự John Kirby của hãng tin CNN cho rằng dù Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng nước này James Mattis luôn kiên định nhấn mạnh Washington cần tận dụng mọi lựa chọn ngoại giao trước khi xem xét sử dụng sức mạnh quân sự, việc để mất những tiếng nói ngoại giao chủ chốt như ông Yun có thể thúc đẩy một sự đồng thuận mang quan điểm diều hâu hơn trong Nhà Trắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục