Mỹ Latinh vẫn còn 175 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói

Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và vùng Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) Alicia Bárcena cho biết số người nghèo tại khu vực này đã lên tới 175 triệu, tăng 7 triệu so với năm 2014.
Mỹ Latinh vẫn còn 175 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói ảnh 1Các đại biểu tham dự cuộc họp chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: worldbank.org)

Ngày 25/1, Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và vùng Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) Alicia Bárcena cho biết số người nghèo tại khu vực này đã lên tới 175 triệu, tăng 7 triệu so với năm 2014.

Con số trên được bà Bárcena đưa ra tại cuộc họp Ngoại trưởng CELAC đang diễn ra tại Cộng hòa Dominicana, trong báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội khu vực, và đề cập đến tình trạng thất nghiệp đang gia tăng ở địa bàn này, đặc biệt là tại Nam Mỹ

Theo Thư ký điều hành của CEPAL, tỷ lệ lao động làm công ăn lương tại Mỹ Latinh giảm 0,2%, trong khi số lao động tự doanh tăng 2,7%. Tiền lương thực tế tăng 1%, nhưng đôi lúc không tương ứng với tỷ lệ lạm phát.

CEPAL dự báo kinh tế trong khu vực trong năm nay sẽ tăng 1,3%, chủ yếu do tăng trưởng năng động của các nền kinh tế như Cộng hòa Dominicana, Panama, Saint Kitts và Nevis.

Sau khi đánh giá thực trạng mơ hồ của Mỹ Latinh với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức, bà Bárcena nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nhập trong thời điểm này. Bà đề xuất El Salvador - nước đang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch lâm thời của CELAC - tổ chức nhóm họp trong quý 1 năm nay để phân tích các tác động có thể ảnh hưởng đến Mỹ Latinh và vùng Caribe từ những quyết định của tân Tổng thống Mỹ Trump.

Bên cạnh đó, bà Bárcena bày tỏ quan ngại về tình hình biến đổi khí hậu, thương mại, bất bình đẳng xã hội, cũng như nạn trốn thuế khiến khu vực thất thu khoảng 6,7% GDP.

Hội nghị Ngoại trưởng CELAC nằm trong chuỗi chương trình của Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 của tổ chức này đang diễn ra tại Cộng hòa Dominicana./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục