Mỹ mở lại cơ quan ngoại giao ở Trung Đông vào 11/8

Mỹ sẽ mở cửa lại các đại sứ quán của nước này ở Trung Đông, trừ Yemen, vào 11/8 tới sau khi đánh giá lại đe dọa do al-Qaeda tạo ra.
Theo AFP, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 9/8 nói rằng Washington sẽ mở cửa lại tất cả đại sứ quán của nước này ở khu vực Trung Đông, trừ Yemen, vào ngày 11/8 tới sau khi đánh giá lại mối đe dọa do tổ chức khủng bố al-Qaeda tạo ra.

Bà Psaki nói rằng 18 trong tổng số 19 đại sứ quán và lãnh sự quán bị đóng cửa một tuần qua sẽ được mở cửa trở lại, đồng thời cho biết: "Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Sanaa của Yemen, sẽ tiếp tục bị đóng do những quan ngại về một loạt các mối đe dọa tiềm ẩn các cuộc tấn công khủng bố của al-Qaeda ở Bán đảo Arập."

Ngoài ra, lãnh sự quán của Mỹ ở thành phố Lahore của Pakistan cũng tiếp tục bị đóng cửa. Theo bà Psaki, Mỹ sẽ tiếp tục giám sát các mối đe dọa ở Sanaa và Lahore cho tới khi quyết định thời điểm mở cửa lại những phái bộ này.

[Mỹ đóng cửa nhiều cơ quan ngoại giao vì al-Qaeda]


Sớm cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại một cuộc họp báo rằng Washington sẽ cố gắng tăng cường năng lực của các quốc gia nhằm chống lại các chi nhánh của al-Qaeda ở những nước này. Theo ông, al-Qaeda đã suy yếu song các mạng lưới khu vực của chúng vẫn là mối đe dọa sau khi Mỹ đóng cửa các đại sứ quán do quan ngại an ninh.

Trước đó, từ hôm 4/8, Mỹ đã đóng cửa một loạt các phái bộ ngoại giao sau khi có những tin tức tình báo về nguy cơ các vụ tấn công khủng bố của al-Qaeda.
Tờ Thời báo New York số ra ngày 5/8 đưa tin nguyên nhân trực tiếp buộc chính quyền Tổng thống Barack Obama phải tạm đóng cửa các phái bộ ngoại giao ở Trung Đông và châu Phi là do các thông tin tình báo liên quan đến những cuộc nói chuyện giữa các thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố thế giới Al-Qaeda.

Cụ thể hơn, báo trên cho biết trong các cuộc trò chuyện bị nghe lén, thủ lĩnh hiện nay của tổ chức Al-Qaeda Ayman al-Zawahri đã ra lệnh cho Nasser al-Wuhayshi, thủ lĩnh lực lượng Al-Qaeda trên Bán đảo Arập có đầu não ở Yemen, phải thực hiện ngay một vụ tấn công sớm nhất là vào ngày 4/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”