Mỹ muốn bình thường hóa quan hệ với Bolivia

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Bolivia tuyên bố Washington ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Bolivia.
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Bolivia James Creagan ngày 3/7 tuyên bố Washington ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Bolivia trong tương lai gần, dù La Paz hiện không được hưởng những ưu đãi về thuế xuất khẩu sang Mỹ trong khuôn khổ Luật thúc đẩy thương mại các nước vùng Andes và triệt phá ma túy (ATPDEA).
 
Ông Creagan cho biết trong những tháng tới, Mỹ và Bolivia sẽ phối hợp thúc đẩy trao đổi thương mại và bình thường hóa quan hệ song phương. Ông nhấn mạnh chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang nỗ lực tối đa để bình thường hóa quan hệ với La Paz, đồng thời khẳng định Washington sẽ lắng nghe những đề nghị của Chính phủ Bolivia.
 
Tháng 9 năm ngoái, Bolivia đã trục xuất Đại sứ Mỹ Philip Goldberg với lý do ông này hậu thuẫn phe đối lập và can thiệp vào công việc nội bộ của Bolivia, gây bất ổn tại quốc gia này. Mỹ đã lập tức trả đũa bằng việc trục xuất Đại sứ Bolivia tại Mỹ và loại Bolivia khỏi danh sách các nước được hưởng ATPDEA.
 
Sau đó, Bolivia đã nhiều lần yêu cầu Washington nối lại những ưu đãi thương mại, cho phép phần lớn hàng hóa Bolivia được miễn thuế xuất khẩu sang Mỹ.
 
Theo Chính phủ Bolivia, quyết định bãi bỏ ưu đãi thương mại của Mỹ đã khiến 30.000 người Bolivia thất nghiệp và gây thiệt hại cho xuất khẩu của nước này khoảng hơn 300 triệu USD./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục