Mỹ muốn Pakistan có biện pháp đối phó khủng bố

Ngày 27/5, Ngoại trưởng Mỹ đã đề nghị Islamabad thực hiện các biện pháp kiên quyết để đánh bại mạng lưới khủng bố al-Qaeda.
Trong chuyến thăm bất ngờ đến Pakistan ngày 27/5, Ngoại trưởng Mỹ HillaryClinton đã đề nghị Islamabad thực hiện các biện pháp kiên quyết để đánh bại mạnglưới khủng bố al-Qaeda.

Bà Clinton là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến Islamabad kể từ sau chiếndịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi đầu tháng.

Trong khuôn khổ chuyến công du này, bà Clinton đã hội đàm với Tổng thống nướcchủ nhà Asif Ali Zardari, Thủ tướng Yousuf Raza Gilani cùng các quan chức anninh cấp cao gồm Tham mưu trưởng quân đội-Tướng Ashfaq Kayani và người đứng đầucơ quan tình báo Pakistan Ahmad Shuja Pasha.

Tuyên bố với báo giới sau các cuộc hội đàm trên, Ngoại trưởng Mỹ cho biết haibên đã thảo luận về tiến trình điều tra mạng lưới đã hỗ trợ bin Laden lẩn trốntại Pakistan và Islamabad cam kết cuộc điều tra đang tiến hành. Washington cũngnhấn mạnh Mỹ sẽ chia sẻ các thông tin điều tra với Pakistan về những đối tượngbị tình nghi đã hỗ trợ cho bin Laden.

Bên cạnh đó, bà Clinton cũng khẳng định Washington "tuyệt đối không có bằngchứng" cho thấy bất kỳ nhân vật nào trong số các quan chức cấp cao nhất củaChính phủ Pakistan biết được thông tin bin Laden  đang sống gần thủ đôIslamabad.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, các thành viên của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaedađã sống tại Pakistan từ nhiều thập kỷ qua và có nhiều điểm trú ẩn an toàn ở nướcnày. Cũng từ quốc gia này, al-Qaeda đã phát động các cuộc tấn công nhằm mục tiêuvào người dân ở Pakistan, Afganistan và bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ còn khẳng định Washington và Islamabad đã hợp tác để bắt giữnhiều thành viên al-Qaeda tại Pakistan.

Cùng đi với Ngoại trưởng Mỹ đến Pakistan có Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởngliên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen. Tại Islamabad, quan chức quân sự cấp cao nàycủa Mỹ cam kết hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác quân sự trong cuộc chiến chống khủngbố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục