Mỹ ngăn Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất động cơ máy bay sang Iran

Bộ Thương mại Mỹ đã ra chỉ thị ngăn một công ty Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất 2 động cơ máy bay thương mại do Mỹ sản xuất sang Iran.
Mỹ ngăn Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất động cơ máy bay sang Iran ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ ngày 6/1 đã ra một chỉ thị khẩn cấp hiếm hoi nhằm ngăn chặn một công ty có trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất trái phép 2 động cơ máy bay thương mại lớn đã qua sử dụng do Mỹ sản xuất sang Iran.

Trợ lý Bộ trưởng Thương mại David Mills, người giám sát hoạt động xuất khẩu, đã ký ban hành chỉ thị trên hôm 3/1 sau khi biết công ty 3K Aviation Consulting & Logistics đóng tại Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch tái xuất 2 động cơ do hãng General Electric sản xuất sang Iran vào ngày 7/1 trên chuyến bay của hãng hàng không Pouya Airline (Iran).

Quyết định trên sẽ có hiệu lực trong 180 ngày, theo đó sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến 3K Aviation, Pouya Airline và Adaero International Trade, công ty đặt trụ sở tại Illinois mà theo bộ trên đã vận chuyển bằng đường biển các động cơ máy bay nói trên đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Quyết định cấm cả ba công ty và các quan chức chủ chốt của các công ty này tiến hành đàm phán, mua bán, vận chuyển hay các hoạt động khác liên quan đến bất cứ mặt hàng nào mà Mỹ kiểm soát xuất khẩu, không chỉ riêng các động cơ máy bay kể trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục